Các khu vui chơi tại Hà Nội đông khách trong kỳ nghỉ lễ

Nhiều khu vui chơi, giải trí tại Hà Nội bị quá tải trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy ngành du lịch đang phục hồi.
0:00 / 0:00
0:00
Trẻ em vui thích tham gia Lễ hội Trung thu Phố cổ 2022 tối 1/9.
Trẻ em vui thích tham gia Lễ hội Trung thu Phố cổ 2022 tối 1/9.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh, các điểm vui chơi giải trí tại Hà Nội vẫn tương đối vắng vẻ. Từ tối 1/9, lượng khách đã tăng đột biến. Trong đó, tập trung đông nhất là các khu vực vui chơi, giải trí trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Tối 1/9, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đã khai mạc Lễ hội Trung thu Phố cổ tại khu vực trước cửa chợ Đồng Xuân. Các không gian tổ chức Lễ hội Trung thu Phố cổ gồm: Không gian bích họa phố Phùng Hưng, chợ Trung thu trên phố Hàng Mã, các hoạt động trưng bày, trình diễn nghệ thuật tại các di tích trong phố cổ (đình Kim Ngân tại số 42-44 phố Hàng Bạc, Ngôi nhà Di sản tại số 87 phố Mã Mây…).

Ngay từ chiều tối, các ngả đường về phố Hàng Mã đã tắc nghẽn. Con phố này bán nhiều loại đồ chơi dành cho trẻ em. Phố Hàng Mã được tổ chức thành phố đi bộ. Chị Nguyễn Thu Huyền (phố Hàng Gà, quận Hoàn Kiếm) cho biết: “Năm nay tôi rất vui khi không khí của phố Hàng Mã lại rôm rả, sau hai năm không tổ chức vì dịch Covid-19”.

Các khu vui chơi tại Hà Nội đông khách trong kỳ nghỉ lễ ảnh 1
Biểu diễn âm nhạc tại phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm trong ngày 2/9.

Đã thành thông lệ, vào những ngày lễ lớn, người dân lại đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm để tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí. Năm nay, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm kéo dài thời gian tổ chức các không gian đi bộ trên địa bàn từ tối 1/9 cho đến hết ngày 4/9. Quận Hoàn Kiếm tổ chức các sân khấu biểu diễn văn nghệ tại khu vực góc đường Hàng Khay-Đinh Tiên Hoàng, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, đình Nam Hương… thu hút đông khán giả.

Các điểm tham quan, vui chơi, giải trí khác cũng đông nghẹt khách tham quan trong các ngày 2 và 3/9. Ngay từ sáng sớm, người dân đã xếp hàng dài để chuẩn bị vào tham quan Vườn thú Hà Nội. Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Vườn thú Hà Nội cho biết, trong ngày 2/9, Vườn thú đón 45.000 khách. Ước tính ngày 3/9, lượng khách đến tham quan cũng đông không kém.

Dịp này khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, Bảo tàng Dân tộc học, Thiên đường Bảo Sơn, Công viên nước Hồ Tây… cũng có đông khách đến thăm. Trong đó, Hoàng thành Thăng Long đang diễn ra chương trình vui Trung thu 2022 với nhiều gian trưng bày, giới thiệu đồ chơi Trung thu truyền thống, với các hoạt động trải nghiệm để các em nhỏ có thể tự tay làm đèn ông sao, đèn cù…

Các khu vui chơi tại Hà Nội đông khách trong kỳ nghỉ lễ ảnh 2

Không khí Tết Trung thu sớm tại Hoàng thành Thăng Long.

Mặc dù lượng khách tại các khu vui chơi, giải trí trên địa bàn thành phố đông, nhiều lúc quá tải, song tình hình an ninh, trật tự nhìn chung được bảo đảm. Lượng khách lớn là tín hiệu đáng mừng cho du lịch Thủ đô sau hai năm gặp khó khăn.

Dự kiến, đây là dịp “bội thu” với các doanh nghiệp trong chuỗi kinh doanh du lịch, là sự kiện mở đầu cho “mùa du lịch” của Thủ đô khi thành phố chuyển sang mùa thu - mùa đẹp nhất trong năm.