Các khu vui chơi ở Hà Nội đông khách

Trong những ngày nghỉ lễ 30-4, 1-5, các điểm vui chơi, giải trí tại Hà Nội thu hút nhiều người dân Thủ đô, từ các tỉnh lân cận và khách du lịch quốc tế đến tham quan, nghỉ ngơi.

Để phục vụ nhu cầu của du khách tham quan, không gian phố đi bộ hồ Gươm và khu vực phụ cận, phố bích họa Phùng Hưng đã kéo dài thời gian hoạt động suốt năm ngày nghỉ lễ. Tại đây thường xuyên tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, thu hút người dân tới đi dạo, thưởng thức. Tại phố bích họa Phùng Hưng, Ban Quản lý phố cổ Hà Nội tổ chức hoạt động văn hóa tôn vinh nghề truyền thống Hà Nội với chủ đề "Tinh hoa nghề Việt". Ngoài trưng bày, giới thiệu một số sản phẩm làng nghề tiêu biểu như lụa Vạn Phúc, gốm sứ Bát Tràng, sơn mài Hạ Thái, nón Chuông, sừng Thụy Ứng, chuồn chuồn tre Thạch Thất..., tại đây còn có các hoạt động biểu diễn thời trang "Hà Nội ngày ấy", "Sắc thu Hà Nội"..., được đông đảo người dân Thủ đô và bạn bè quốc tế hưởng ứng.

Do thời tiết nắng nóng cho nên hầu hết các điểm vui chơi ngoài trời, công viên, vườn hoa tại Hà Nội chỉ đông đúc, tấp nập vào buổi sáng hoặc chiều tối. Phần lớn người dân, nhất là các gia đình có trẻ nhỏ lựa chọn đến chơi tại các trung tâm thương mại, siêu thị. Các trung tâm như Aeon Mall Long Biên, Times City, Royal City, Vincom Bà Triệu, Lotte... đều đông khách hơn hẳn ngày thường. Chị Nguyễn Thị Ánh (phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: "Các trung tâm thương mại vừa có không gian sạch sẽ, mát mẻ lại có chỗ cho trẻ con vui chơi, người lớn mua sắm, ăn uống, cho nên đây là sự lựa chọn hợp lý trong những ngày nghỉ lễ tại thành phố".

Không chỉ ở trung tâm, các điểm vui chơi, giải trí tại khu vực ngoại thành như Công viên biển Tuần Châu (huyện Quốc Oai), Thiên đường Bảo Sơn (huyện Hoài Đức)... cũng đông khách. Tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn, lượng khách những ngày nghỉ lễ đã tăng gấp ba lần bình thường. Trung bình mỗi ngày, tại đây bán ra khoảng 3.000 vé, các khu vực bể bơi, nhà gương, vườn thú... đều đông người. Cùng với các hoạt động vui chơi giải trí, nhiều gia đình tại Hà Nội còn lựa chọn các khu du lịch, resort tại các huyện Ba Vì, Sóc Sơn, Đông Anh... để nghỉ dưỡng, thư giãn.