Huấn luyện viên (HLV), người hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của đối phương cũng như các cầu thủ của mình, từ đó đề ra chiến thuật hợp lý giành thắng lợi khi đọ sức với các đối thủ. Sau đây là chân dung những nhà cầm quân từng đoạt danh hiệu vô địch trong lịch sử World Cup, từ 1930 đến nay.
A. Supise (Uruguay), sinh ngày 20-11-1898. Ông đã góp phần công sức không nhỏ trong chiến thắng chung cuộc của đội nhà ở World Cup đầu tiên tổ chức tại nước này vào tháng 7-1930.
HLV Vittorio Pozzo (Italia), sinh ngày 12-3-1886. Người đã đưa Azzurri đăng quang tại ngày hội bóng đá hành tinh lần thứ hai ở “đất nước hình chiếc ủng”, tháng 6-1934.
World Cup lần thứ ba tổ chức tại Pháp tháng 6-1938. “Binh đoàn Thiên thanh” của Vittorio Pozzo thi đấu xuất sắc, thắng cả bốn trận, bảo vệ thành công ngai vàng. Ông trở thành chiến lược gia duy nhất, từ trước đến nay, hai lần liên tiếp đoạt vương miện.
G. Lopez (Uruguay), sinh ngày 15-3-1908. Ông đã cùng các học trò lần thứ hai đem vinh quang về cho đất nước sau khi đánh bại địch thủ truyền kiếp Brazil 2-1 trong trận quyết định tại Cúp thế giới lần thứ tư tổ chức ở Maracana, ngày 16-7-1950.
J. Herberger (Đức), sinh ngày 28-3-1897. HLV 57 tuổi này đã dẫn dắt CHLB Đức lần đầu lên ngôi sau khi thắng “đội bóng vàng” Hungary 3-2 (mặc dù bị dẫn trước 2-0) ở trận chung kết World Cup lần thứ năm diễn ra tại Thụy Sĩ, tháng 7-1954.
V.Feola (Brazil), sinh ngày 1-1-1909. Ông đã cùng với những cầu thủ xuất sắc như Didi, Vava, Zagallo, Pêlê... đem Cúp vàng về cho tổ quốc sau khi thắng đội chủ nhà của Mundian lần thứ sáu Thụy Điển 5-2 trong trận chung kết, ngày 29-6-1958, ở Stockholm. Và đoàn quân vàng – xanh hiện là đội duy nhất đến nay đoạt ngôi vô địch khi giải tranh tài ở châu Âu.
A. Moreira (Brazil), sinh ngày 24-4-1912. Ông đã đưa Selecao bảo vệ thành công ngôi quán quân tại World Cup lần thứ bảy, tổ chức ở Chille, tháng 6-1962.
A.Ramsey (Anh), sinh ngày 22-1-1920. HLV 46 tuổi này đã cùng các học trò đem về cho nước Anh Cúp vàng sau khi đánh bại đối thủ CHLB Đức 4-2 trong trận chung kết Mundian lần thứ tám trên sân vận động Wembley (London, Anh), ngày 30-7-1966.
M.Zagallo (Brazil), sinh ngày 9-8-1931. Nhà cầm quân này đã giúp đội bóng quê hương lần thứ ba đăng quang sau khi đánh bại Italia 4-1 trong trận chung kết Cúp thế giới lần thứ chín tại Mexico, ngày 17-6-1970. Với thành tích trên, Brazil sở hữu vĩnh viễn Cúp Vàng Ri-mê. Và Zagallo trở thành người đầu tiên giành danh hiệu vô địch thế giới ở cả cương vị cầu thủ (năm 1958) và HLV (1970).
H.Schoen (CHLB Đức), sinh ngày 15-9-1915. Với lợi thế sân nhà, “cỗ xe tăng Đức” của HLV Xôn lần thứ hai lên ngôi giành ngôi sau khi thắng Hà Lan 2-1 trong trận so tài cuối cùng tại World Cup lần thứ 10 tổ chức ở Đức, tháng 7-1974.
Tính từ World Cup đầu tiên năm 1930 ở Uruguay đến năm 1978 ở Argentina đã có 11 World Cup diễn ra. Và ở giải này, đội chủ nhà đã giành chiến thắng chung cuộc sau khi hạ đội bóng ‘màu da cam” Hà Lan 3-1 trong trận chung kết tổ chức ngày 25-6-1978. HLV trưởng đội Argentina lúc đó là C.Menotti, sinh ngày 5-11-1938.
E.Bearzot (Italia), sinh ngày 26-9-2927. Dưới sự chỉ đạo của ông, đội tuyển Italia với lối chơi phòng ngự phản công xuất sắc đã giành ngôi vị số một thế giới lần thứ ba sau khi thắng CHLB Đức 3-1 trong trận chung kết Mundian lần thứ 12 ở Tây Ban Nha, tháng 7-1982.
C.Billardo (Argentina), sinh ngày 16-3-1937. Ở tuổi 49, HLV này đã cùng đội bóng của mình đem Cúp vàng về cho đất nước sau khi đánh bại CHLB Đức 3-2 trong trận chung kết World Cup lần thứ 13 ở Mexico, mùa hè năm 1986.
F.Beckenbauer (CHLB Đức), sinh ngày 11-8-1945. Với việc lần thứ ba giành vương miện tại Mundian 14 tổ chức ở Italia tháng 7-1990, Mannschaft của chiến lược gia tài năng này đã vươn lên sánh ngang với thành tích của Brazil và Italia. Và ông là người thứ hai sau Zagallo vô địch thế giới ở cả cương vị cầu thủ và huấn luyện viên.
C.A.Pereira (Brazil), sinh ngày 27-12-1943. Sau 24 năm mòn mỏi đợi chờ, dưới sự chỉ đạo của HLV 51 tuổi này, đội tuyển “xứ sở Samba” đã giành Cúp vàng lần thứ tư trong lịch sử sau khi hạ đối thủ Italia bằng thi đá luân lưu 11m trong trận chung kết World Cup 15 tổ chức tại Mỹ tháng 7-1994. Với chiến thắng này, Selecao trở thành đội bóng giàu thành tích nhất trong lịch sử World Cup ở thế kỷ 20.
A.Jacquet (Pháp), sinh ngày 27-11-1941. Ông đã dẫn dắt đội tuyển Pháp lần đầu đăng quang sau khi đánh bại đội Brazil 3-0 trong trận chung kết World Cup 16 diễn ra tại Pháp tháng 7-1998.
F. Scolari (Brazil), sinh ngày 9-11-1948. Chiến lược gia này là “kiến trúc sư” trong chiến thắng thứ năm của Selecao tại Cúp thế giới 17 ở Hàn Quốc và Nhật Bản năm 2002 sau khi hạ gục Đức 2-0 trong trận chung kết.
M.Lipi (Italia), sinh ngày 11- 4-1948. Ông dẫn dắt Azzurri lần thứ tư giành Cúp vàng sau khi thắng đội tuyển Pháp trong trận cuối cùng tại Mundian 18 ở Đức vào mùa hè 2006.
V.Bosque (Tây Ban Nha), sinh ngày 23-12-1950. HLV 64 tuổi này đã được ghi danh vào “bảng vàng” sau khi giúp La Roja lần đầu lên ngôi tại World Cup 19 tổ chức ở Nam Phi năm 2010.