Một chi tiết hài hước là các nghị sĩ châu Âu đã chọn ngày thứ Năm tuần này là ngày lễ tạ ơn, để bỏ phiếu cho nghị quyết của mình thì các nhà quản lý châu Âu cũng nên biết đằng sau điều tra cạnh tranh của Google không chỉ có người châu Âu mà còn có các đối thủ cạnh tranh của Google ở Mỹ.
Thực vậy, ở Brussels có rất nhiều đồng nghiệp của Google đến từ Mỹ như Microsoft, Expedia và TripAdvisor, những doanh nghiệp được cho là đã chi rất nhiều tiền cho vận động hành lang để thực hiện cuộc điều tra bốn năm đối với Google bằng chính quyền lực của ủy ban châu Âu với khiếu nại rằng Google đã dùng quyền lực khống chế thị trường của mình để điều chỉnh kết quả tìm kiếm về các trang web được yêu thích.
Một quan chức của EU nói với Reuters rằng các công ty Mỹ dùng ủy ban châu Âu như là sân chơi để họ chống lại nhau và họ là một trong những doanh nghiệp đến với chúng tôi để khiếu nại; họ là những người không hài lòng ngay cả khi đối thủ cạnh tranh đã nhượng bộ và cho rằng điều đó là chưa đủ.
Một số doanh nghiệp Mỹ, như Microsoft, đã từng bị phạt 700 triệu USD năm vừa qua do áp đặt người dùng phải sử dụng trình duyệt IE khi mua máy tính và họ biết quyền lực của ủy ban châu Âu trong khối kinh tế lớn nhất thế giới này. Hơn nữa, các công ty Mỹ cho rằng ủy ban châu Âu có những quyết định khác với đối tác của châu Âu ở Washington, khi mà năm vừa rồi, Washington đã bác bỏ vụ kiện đối với yêu cầu liên quan đến Google vì cho rằng Google không vi phạm các quy định.
Ủy ban châu Âu đã ba lần cố gắng đưa ra án phạt 5 tỷ USD với Google nhưng không thành công vì bị phủ quyết bởi ông Joaquin Almunia, phó chủ tịch ủy ban châu Âu và người phụ trách về cạnh tranh. Hiện vụ việc đã chuyển sang người khác là bà Margrethe Vestager vào đầu tháng này.
Ông Bert Foer, người đứng đầu viện nghiên cứu về cạnh tranh của Mỹ, cho rằng các hãng của Mỹ đang chơi trên một sân chơi quá chật hẹp; các doanh nghiệp đang thay đổi nhanh và chuyển đến những nơi có môi trường pháp lý thuận lợi hơn.
Ông Bert Fore cho rằng không có nhiều sự khác biệt giữa luật cạnh tranh của Mỹ và châu Âu nhưng lại có sự khác nhau về cách thực thi pháp luật; cũng không ngạc nhiên về những tranh chấp hiện nay và cũng không ngạc nhiên khi có quá nhiều doanh nghiệp thuộc về Mỹ.
Theo ông Thomas Vinje, một luật sư của hãng Clifford Chance, cho biết đây không đơn giản chỉ là cuộc chiến giữa hai phía ở hai bên kia bờ đại dương. Ông Thomas hiện đang là người tư vấn cho FairSearch, một nhóm đại diện nhiều hãng, trong đó Microsoft, Oracle và Twenga, chống lại Google ở ủy ban châu Âu.
Ông Vinje cho biết, chưa có vụ kiện về cạnh tranh mà trải rộng về địa lý và các ngành công nghiệp như trường hợp này và cũng chưa từng có công ty nào có ảnh hưởng đến nhiều thị trường như trường hợp này.