Tương tự tại trại cá ở thôn Can Hồ B, xã Bản Khoang cũng chết tám tấn cá hồi có trọng lượng hai đến ba kg/con, và loại nhỏ 200 đến 300gram/con, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. Hiện, các cơ quan chức năng đang khẩn trương kiểm tra nguồn nước và bệnh phẩm từ cá chết để làm rõ nguyên nhân.
* Chiều 13-6, lãnh đạo Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau cho biết, qua tham khảo một số chuyên gia từ Viện Hải dương học bước đầu xác định, loại sinh vật lạ khiến hơn 2.000 con cá bớp nuôi lồng chết ở Hòn Chuối, huyện Trần Văn Thời thuộc họ cá chình ngọc (tên khoa học là eel/serpent/pearfishes carapidae). Khi mật độ cá chình ngọc dày đặc sẽ làm giảm ô-xy hòa tan trong nước khiến cá khó lên mặt nước để hô hấp, làm cá bị sốc, chết.
Để hạn chế thiệt hại, tỉnh Cà Mau khuyến cáo người nuôi cá bớp ở Hòn Chuối sử dụng công cụ thủ công để vớt cá chình ngọc khi thấy chúng nổi lên mặt lồng.