Cà Mau hành động nhanh, không để dân khát nước, mua nước với giá đắt đỏ

NDO - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu ngành chức năng tỉnh nhanh chóng rà soát, đề xuất các giải pháp nhằm giúp người dân địa phương có đủ nước dùng trong sinh hoạt, không để người dân mua nước sinh hoạt với giá đắt đỏ.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (bìa trái) kiểm tra vận hành Trạm cấp nước liên xã Tân Bằng-Biển Bạch (huyện Thới Bình), cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 2.000 hộ dân trong vùng.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (bìa trái) kiểm tra vận hành Trạm cấp nước liên xã Tân Bằng-Biển Bạch (huyện Thới Bình), cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 2.000 hộ dân trong vùng.

Theo báo cáo vừa ban hành vào chiều 8/3 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, qua rà soát, khảo sát thực tế, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh ở mức độ gay gắt và kéo dài. Dự báo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân, trong đó có vấn đề thiếu nước sinh hoạt.

Cà Mau hành động nhanh, không để dân khát nước, mua nước với giá đắt đỏ ảnh 1

Cư dân vùng nông thôn tỉnh Cà Mau dùng nhiều dụng cụ trữ nước mưa nhưng không đủ nước dùng trong sinh hoạt vào những tháng mùa khô.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn toàn tỉnh Cà Mau có hơn 3.740 hộ gia đình bị thiếu và không chủ động được nguồn nước dùng trong sinh hoạt.

Góp phần giải bài toán “khát nước” nêu trên, ngành nông nghiệp Cà Mau đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh gấp rút cho triển khai việc cấp nước cho nhóm đối tượng dân cư sinh sống ở khu vực thưa thớt, phân tán (1.344 hộ). Giải pháp là cấp phát một bồn nhựa loại 1m3 để trữ nước cho đối tượng đặc biệt khó khăn, không có dụng cụ trữ nước, cần sự hỗ trợ (758 hộ).

Cà Mau hành động nhanh, không để dân khát nước, mua nước với giá đắt đỏ ảnh 2

Cư dân ấp Minh Hà B (xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời) sử dụng đường ống “chia hơi” nước sinh hoạt của các hộ dân đối diện Kênh xáng Minh Hà, gần Vườn Quốc gia U Minh hạ.

586 hộ còn lại thuộc nhóm đối tượng vừa nêu, cần thiết lập 46 điểm cấp nước tập trung cho người dân sử dụng tại các xã: Khánh Bình Tây Bắc, Khánh Bình Tây, Khánh Bình Đông, Trần Hợi (huyện Trần Văn Thời); xã Biển Bạch (huyện Thới Bình); Xã Việt Thắng, Việt Khái (huyện Phú Tân); xã Đất Mới, Lâm Hải (huyện Năm Căn); xã Trần Thới (huyện Cái Nước).

Cà Mau hành động nhanh, không để dân khát nước, mua nước với giá đắt đỏ ảnh 3

Cần mở rộng tuyến ống đấu nối tại những trạm cấp nước đủ điều kiện để cung cấp thêm nước sinh hoạt cho vùng nông thôn.

Đối với nhóm sinh sống gần công trình cấp nước tập trung nhưng chưa tiếp cận được nước nối mạng (977 hộ), cần nhanh chóng mở rộng mạng đường ống cấp nước tại 6 công trình cấp nước tập trung, tổng chiều dài tuyến ống khoảng 83,5 km để cung cấp nước cho người dân.

Theo cách nêu trên, trước mắt sẽ huy động lực lượng Đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân địa phương tham gia lắp đường ống nổi trên mặt đất và vòi nước công cộng (vòi cách vòi khoảng 500m), để cho người dân thuận tiện lấy nước sử dụng. Thời gian hoàn thành trong 10-20 ngày (tùy số lượng người tham gia), sau đó từng bước hoàn thiện lại toàn bộ tuyến ống và tiếp tục cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân.

Đối với nhóm tượng sinh sống khu vực có hệ thống nước nối mạng nhưng bị xuống cấp, không cung cấp đủ nước sinh hoạt và nhóm đối tượng sinh sống tập trung nhưng chưa có công trình cấp nước (tổng số 2.442 hộ), việc nâng cấp cần có thời gian. Vì vậy, trước mắt các đơn vị cấp nước cần chủ động cấp nước luân phiên (cấp theo tuyến, theo giờ) để đảm bảo cho người dân có nước sử dụng.

Về lâu dài, khi được bố trí nguồn vốn phù hợp, ngành nông nghiệp Cà Mau sẽ thực hiện nâng cấp, sửa chữa, đấu nối hòa mạng và xây dựng mới... để khắc phục tình hình thiếu nước tại các công trình.

Cà Mau hành động nhanh, không để dân khát nước, mua nước với giá đắt đỏ ảnh 4

Nhiều nơi vùng nông thôn Cà Mau, trẻ em phải tắm dưới kênh, mương nước mặn để tiết kiệm nước ngọt sử dụng cho mục đích thiết thực khác.

Để bảo đảm triển khai nhanh các giải pháp nhằm “giải khát” cho người dân, ngành nông nghiệp Cà Mau kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí gấp nguồn vốn hơn 39 tỷ đồng để thực hiện giải pháp khẩn cấp cho nhóm đối tượng dân cư sinh sống ở khu vực thưa thớt, phân tán và nhóm đối tượng sinh sống gần công trình cấp nước tập trung nhưng chưa tiếp cận được nước nối mạng.

Ngoài vốn hỗ trợ, ngành chức năng Cà Mau kêu gọi các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ, giúp người dân nông thôn đảm bảo nước sinh hoạt trong điều kiện thiên tai, hạn hán.

Do ở xa nên đến nay, Cà Mau gần như là tỉnh duy nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long chưa tiếp cận được nguồn nước ngọt bổ sung từ sông Hậu, sông Tiền.

Vì vậy, nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân vùng ngọt chủ yếu nhờ vào nguồn nước mưa và nước ngầm khai thác dưới lòng đất. Cũng vì lẽ đó, tình cảnh “khát nước” liên tục tái diễn vào những năm nào nắng hạn gay gắt.