Ông Phạm Huy Tuyên, cán bộ Văn phòng tổng hợp Bưu điện tỉnh Nam Định cho biết: Tính riêng sáu tháng đầu năm nay, tất cả 198 Bưu điện văn hoá xã trên địa bàn tỉnh nếu trừ chi phí đều lỗ.
Cụ thể, trong sáu tháng có 67 điểm Bưu điện văn hoá xã đạt doanh thu dưới 500 nghìn đồng; 107 điểm Bưu điện văn hoá xã đạt doanh thu 1 triệu đồng và chỉ có 8 điểm Bưu điện đạt 5 triệu đồng.
Từ năm 2009 đến nay, sách báo cung cấp cho điểm Bưu điện văn hoá xã bị cắt giảm liên tục. Ba tờ báo thường có tại điểm Bưu điện văn hoá là Nhân Dân, Nam Định và Bưu chính bắt đầu từ đầu năm đến nay ngành Bưu điện cũng ngừng cung cấp do khó khăn về kinh phí.
Đời sống của nhân viên Bưu điện văn hoá xã rất khó khăn, ngoài mức thuê khoán do Bưu điện Nam Định trả 650 nghìn đồng/tháng, nếu nhân viên kiêm nhiệm luôn công việc bưu tá sẽ được hưởng thêm mức tiền thuê khoán là 750 nghìn đồng/tháng. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có một số ít địa phương trong tỉnh thực hiện được chế độ kiêm nhiệm để nâng cao thu nhập cho nhân viên.
Qua theo dõi của Bưu điện tỉnh, còn rất nhiều điểm Bưu điện nhân dân sử dụng dịch vụ ít nên thu nhập của nhân viên không đủ mức lương tối thiểu. Cá biệt có điểm Bưu điện doanh thu không đạt đến 100 nghìn đồng/tháng như xã Mỹ Trung, Mỹ Thành (huyện Mỹ Lộc); Bình Minh (huyện Nam Trực); Yên Trung, Yên Xá (huyện Ý Yên).
Để khắc phục khó khăn, từ năm 2011 đến nay, Công đoàn Bưu điện tỉnh Nam Định vận động mỗi cán bộ, công nhân viên chức mỗi tháng đóng góp ít nhất 5 nghìn đồng (một năm là 60 nghìn đồng), hoặc một cuốn sách có giá trị tương đương để hình thành các tủ sách lưu động góp phần bổ sung, đổi mới sách, báo tại điểm Bưu điện văn hoá xã.
Nhưng về lâu dài, cần có đánh giá cụ thể, xác đáng về mô hình này vì trong tình hình hiện nay hệ thống Bưu điện văn hoá xã đã hoàn thành vai trò “lịch sử” của mình tại các vùng nông thôn.
Có một thực tế khách quan là do công nghệ thông tin phát triển nhanh, đời sống nhân dân tăng cao nên nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính viễn thông tại điểm Bưu điện văn hoá xã giảm sút.
Mặt khác, do nền kinh tế suy giảm, chi phí công hạn hẹp, các khoản đầu tư chi phí cho điểm Bưu điện văn hoá không còn nhiều. Số lượng sách, báo ít được bổ sung nên không phát huy được chức năng văn hoá, thông tin, truyền thông.
Khó khăn của Nam Định cũng là khó khăn chung của các địa phương trên cả nước vì nếu quyết tâm giữ mô hình thì tiếp tục chấp nhận thua lỗ kéo dài, còn nếu xoá bỏ mô hình lại không phù hợp với tiêu chí xây dựng Nông thôn mới đang được triển khai hết sức sôi nổi hiện nay.
Do đó, rất cần sự quan tâm, nắm bắt, điều chỉnh lại cơ chế, chính sách của các bộ, ngành liên quan để gỡ khó cho hoạt động của Bưu điện văn hoá xã thời điểm này.