Busadco khẳng định thương hiệu bằng những công trình khoa học

Ngày mới thành lập, dù còn nhiều khó khăn, với vài chục cán bộ, công nhân viên, cùng tài sản là bốn chiếc xe tải không chuyên dùng để chở bùn, rác, nhưng Ban Giám đốc công ty, đứng đầu là Giám đốc Hoàng Ðức Thảo, luôn xác định: Ngoài nhiệm vụ quản lý, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường, duy tu, vận hành hệ thống thoát nước tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, công ty phải đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, cải tiến công nghệ, lấy khoa học - công nghệ làm "đòn bẩy", nhằm nâng cao chất lượng, điều kiện làm việc, bảo đảm sức khỏe và đời sống người lao động.

Sau một thời gian dài tìm tòi, sáng tạo, đề tài "Nghiên cứu, chế tạo cụm máy tời nạo vét hệ thống thoát nước" do kỹ sư Hoàng Ðức Thảo cùng các cộng sự là cán bộ, kỹ sư, công nhân trong công ty, đã chính thức ra đời. Sáng chế này được xem là cuộc "cách mạng" trong ngành thoát nước đô thị, bởi từ trước đến nay, việc nạo vét hệ thống cống ngầm chủ yếu vẫn được thực hiện bằng phương pháp thủ công, mất rất nhiều công sức. Bởi lẽ, việc đầu tư cho hệ thống thoát nước tại hầu hết các đô thị, trước đây thực hiện một cách chắp vá, không đồng nhất. Công tác nạo vét, duy tu vì thế cũng gặp nhiều khó khăn. Ðể xử lý một đoạn cống ngắn, nhiều khi các đơn vị thi công phải tháo dỡ hàng loạt các công trình dân dụng như vỉa hè, đường sá..., dẫn đến những thiệt hại rất lớn về vật chất.

Ðây chính là cơ sở để đơn vị triển khai nghiên cứu, chế tạo thành công cụm máy tời nạo vét hệ thống thoát nước.

Ngay sau khi ra đời, cụm máy tời nạo vét hệ thống thoát nước được giới khoa học - công nghệ môi trường, các công ty thoát nước đô thị trong cả nước đón nhận, đánh giá cao. Với giá thành thấp hơn nhiều lần so với các thiết bị chuyên dụng nhập từ nước ngoài, cách thức sử dụng đơn giản, cụm máy tời nạo vét hệ thống thoát nước do Busadco sáng chế nhanh chóng trở thành sự lựa chọn của nhiều đơn vị. Về cơ bản, nó xử lý triệt để được tình trạng tắc nghẽn đường ống thoát nước, nhất là với hệ thống cống có đường kính nhỏ, công nhân không thể chui vào được. Với công trình nghiên cứu này, năm 2004, đề tài này đã đoạt giải ba Giải thưởng Sáng tạo khoa học - công nghệ Việt Nam (Vifotec). Không dừng lại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phát hiện những khiếm khuyết của hệ thống thu nước thải vốn có chung kiểu "hàm ếch", không có khả năng ngăn mùi hôi, nhóm nghiên cứu đã bắt tay vào thực hiện đề tài "Hệ thống hố ga ngăn mùi và thu nước mưa kiểu mới tại các đô thị Việt Nam". Ðề tài thành công ngoài mong đợi. Theo chủ nhiệm đề tài đây là hệ thống có cấu tạo hoàn hảo, vừa có khả năng ngăn mùi, vừa bảo đảm chức năng tiêu thoát nước, giá thành lại thấp hơn các loại hố ga hiện hữu tới 20%. Năm 2006 đề tài này tiếp tục đoạt giải nhì Giải thưởng Vifotec. Liên tiếp những năm sau đó, bằng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân, Busadco không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà còn là một trong những địa chỉ tin cậy trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học- kỹ thuật của ngành thoát nước đô thị. Hàng loạt các đề tài như: "Giải pháp chế tạo, ứng dụng cống điều tiết nước triều để súc rửa, hòa loãng, thoát nhanh nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại hệ thống các kênh mương, hồ ô nhiễm", "Thiết kế, chế tạo, ứng dụng bể phốt kiểu mới tại các đô thị Việt Nam"..., đã chính thức ra đời. Trong đó, đề tài "Thiết kế, chế tạo, ứng dụng bể phốt kiểu mới tại các đô thị Việt Nam" (giải ba Vifotec năm 2007), đã được trao tặng Huy chương vàng tại Triển lãm sáng tạo quốc tế lần thứ tư tại Hàn Quốc năm 2008.

Không thể kể hết những khó khăn Công ty Busadco đã trải qua kể từ ngày đầu thành lập, với một cơ sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu, nguồn nhân lực vừa thiếu lại vừa yếu, trong khi nhiệm vụ được giao hết sức nặng nề. Phó Giám đốc Busadco Ðỗ Anh Tuấn bồi hồi nhớ lại: Ngày đầu thành lập, đơn vị chỉ có vài ba chục lao động, chủ yếu là lao động phổ thông, trong đó có không ít lao động chưa biết chữ. Xác định nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, Busadco tổ chức nhiều khóa học nhằm đào tạo, đào tạo lại để nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ. Ðồng thời lựa chọn, tuyển dụng nhiều cán bộ, kỹ sư trẻ, có kiến thức, tâm huyết với nghề, bổ sung cho đội ngũ lao động còn đang rất thiếu của đơn vị. Ðồng thời ngoài việc không ngừng chăm lo đời sống người lao động, công ty xác định phải xây dựng một môi trường làm việc năng động, phát huy tính sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công nhân viên; xây dựng quy chế thưởng phạt nghiêm minh nhằm khuyến khích, động viên, nâng cao tính tự chủ, sáng tạo của người lao động. Ðiều đó, vừa là động lực nhằm thu hút những kỹ sư trẻ có trình độ, tay nghề cao, vừa là "bí quyết" giữ chân người lao động. Sau ba năm, ngoài 62 kỹ sư trẻ có trình độ nghiệp vụ, chuyên môn khá, Busadco còn thu hút được hơn 300 lao động có tay nghề, năng nổ, nhiệt tình trong công việc. Sau sáu năm, con số đó đã là hơn 650 người. Ðây chính là tiền đề cho sự ra đời của hàng loạt các công trình khoa học.

Hiện Busadco là chủ đầu tư của mười dự án với tổng mức đầu tư khoảng 2.300 tỷ đồng, trong đó có nhiều dự án sử dụng nguồn vốn ODA của Thụy Sĩ, Phần Lan, Pháp... Nhiều đơn vị như: Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt - Xô (Vietsovpetro), Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa, một số dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước tại TP Hà Nội... đều đã và đang chọn Busadco làm nhà cung cấp các sản phẩm tiêu thoát nước.

Với những kết quả đạt được, ngày 13-4-2009, Sở Khoa học- Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ đầu tiên của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh. Sự kiện đó đúng như kỹ sư Hoàng Ðức Thảo tâm sự: "Là cơ sở, là tiền đề quan trọng để tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân Busadco tiếp tục tìm tòi, sáng tạo, cho ra đời nhiều sản phẩm khoa học- công nghệ hữu ích, phục vụ sự nghiệp CNH, HÐH đất nước, đóng góp vào sự phát triển của Busadco nói riêng và ngành thoát nước đô thị Việt Nam nói chung".

Bài và ảnh: Lê Anh Tuấn

Có thể bạn quan tâm