Từ cõi chết trở về
Đến bây giờ trên khuôn mặt người đàn ông hơn 50 tuổi có tên N.V.H quê Hà Nam vẫn chưa hết bàng hoàng, khi kể lại tai nạn điện giật. Hôm đó vừa sau cơn bão, ông H ra đồng làm việc. Không để ý có sợi dây điện cao thế bị đứt rơi xuống ruộng, ông H đã giẫm phải và chỉ trong tích tắc cả người ông H cháy đen và bất tỉnh. Khi người nhà đưa ông đến bệnh viện tỉnh, các bác sĩ đều lắc đầu và yêu cầu gia đình chuyển ngay bệnh nhân về Viện Bỏng Quốc gia. Vợ ông H kể lại: "12 ngày nằm hồi sức cấp cứu ông ấy không hề biết gì, các bác sĩ nói bệnh nặng lắm. Rồi 10 ngày sau các bác sĩ thông báo phải cắt cụt hai chân, còn 1 tay bị thương rất nặng. Mấy mẹ con tôi khóc hết nước mắt. May sao cánh tay bị thương của chồng tôi sau đó đã được cứu, mà không bị cắt cụt...". Đến 21-9 đúng hai tháng nằm viện ông H đã có thể ra viện.
| |
Bệnh nhân Ng.M.D 15 tuổi ở Quỳnh Lưu, Nghệ An là một trong số bệnh nhân rất đặc biệt của BS Năm. "Tôi là người duy nhất quyết định sẽ cứu cháu D, khi mà tất cả các bác sĩ đều cho rằng đã hết cách. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ nếu không cứu được cháu D thì sẽ không bao giờ có thể cứu được những bệnh nhân bỏng điện cao thế nặng"- BS Năm kể. Ng.M.D vốn là cậu bé tinh nghịch, nhìn thấy tổ chim trên cây, cậu đã trèo lên bắt chim nhưng không ngờ cành cây bị gãy cậu ngã vào đường dây điện cao thế và nằm vắt vẻo trên đó. Khi mọi người phát hiện đưa được cậu bé xuống đất thì cả lưng, mông, cánh tay đã bị cháy đen thui. 5 chiếc xương sườn của D bị cháy thành tro, phần thịt ở mông không còn, phần nách và cánh tay phải đều bị cháy. 2 tháng nằm viện với 11 lần lên bàn mổ các bác sĩ đã giành giật lại sự sống cho D. "Cháu bây giờ rất yếu chỉ có thể đi lại nhẹ nhàng, không làm được việc nặng và buồn nhất là không còn đi học được nữa..." D buồn rầu khi kể chuyện. Trường hợp cháu Tr.T.L 16 tuổi cũng rất thương tâm. Cháu L nằm trên giường bệnh với một cánh tay bị cắt cụt đến gần nách. Tai nạn ập đến với cháu L không ai có thể ngờ. Đó là khi cháu L lên gác chỉnh lại giàn ăngten máy thu hình không may chạm vào đường dây điện, cháu bị giật tung người và bất tỉnh. Đưa cháu vào Viện Bỏng thì cả cánh tay phải đã bị cháy đen và phần thịt đã bay gần hết. Không còn cách nào khác, các bác sĩ đành cắt cụt cánh tay đến gần nách.
Bệnh nhân bị bỏng điện đang tăng
| |
Ngày 21-9, trong số 10 bệnh nhân bị bỏng điện rất nặng đang nằm điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia thì có 5 bệnh nhân bị cắt cụt từ 1-3 chi. Bác sĩ Năm, giám đốc Viện Bỏng quốc gia cho biết: "Tỷ lệ bỏng điện vào đây rất nhiều, hầu như ngày nào, tháng nào cũng có bệnh nhân bỏng điện đến. Bỏng điện là loại bỏng nặng nề nhất và để lại hậu quả khôn lường. Bệnh nhân có thể chết tại chỗ, nhiều bệnh nhân không chết, sau khi ra viện trở thành người tàn phế...".
Theo các con số thống kê của Viện Bỏng, trẻ em bị bỏng điện thường do bất cẩn trong sinh hoạt như nghịch phích cắm điện, dây điện, bàn là, quạt máy, dây ăngten tivi... Người lớn thường bị bỏng điện do lao động, sinh hoạt. Gần đây, tình trạng xây dựng nhà trái phép tràn lan, rất nhiều công nhân xây dựng bị điện giật khi vận chuyển sắt thép, ống nước va vào đường dây điện.
Tất cả những người bị bỏng điện đều rất nặng và điều trị kéo dài tốn kém. Khi bị điện giật, dòng điện phóng vào cơ thể làm tổn thương, đốt cháy các mạch máu, thần kinh và dần dần dẫn đến hoại tử thứ phát các chi. Để cứu được cánh tay hay chân của người bị điện giật, thường rất công phu. Các bác sĩ phải theo dõi bệnh nhân hằng ngày và cân nhắc để cắt bỏ phần hoại tử, nuôi dưỡng phần mềm... dù chỉ một chút hy vọng, vẫn cứ phải cố. Nếu bệnh nhân bỏng thường có thể điều trị từ 3-5 tuần có thể ra viện, còn bệnh nhân bỏng điện thì dai dẳng từ 5-10 tuần mà vẫn để lại những hậu quả nặng nề.