Ảnh trong bài: Getty

Nơi đồng tiền nhảy múa

Thị trường chuyển nhượng châu Âu đã đi vào giai đoạn nóng nhất, với những thương vụ gây chấn động khủng khiếp. Và ở đó, những câu chuyện về đồng tiền trở thành chủ đề bàn tán. Những cú chuyển khoản khổng lồ, những số phận hẩm hiu và cả những tai ương chờ đợi, đó là thị trường chuyển nhượng.
Việc khán giả không được phép vào sân vì yêu cầu phòng dịch Covid-19 đã góp phần lớn khiến các câu lạc bộ châu Âu thiệt hại 7 tỷ euro trong 2 mùa giải qua. (Ảnh: UEFA)

Đại dịch Covid-19 khiến các câu lạc bộ châu Âu thiệt hại 7 tỷ euro

Báo cáo của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) công bố ngày 3/2 cho biết, đại dịch Covid-19 đã khiến các đội bóng châu Âu thiệt hại 7 tỷ euro (7,91 tỷ USD) trong 2 mùa giải qua, ngay cả khi lương cầu thủ ở các câu lạc bộ hàng đầu châu lục tăng 2%, lên 11,9 tỷ euro (13,45 tỷ USD) trong giai đoạn này.

Chỉ sau tám vòng đấu đầu tiên, Premier League mùa giải này đã chứng kiến số ca chấn thương tăng tới 16% so mùa giải trước. (Ảnh: NMC Pool)

Cơn ác mộng mang tên chấn thương

Các câu lạc bộ bóng đá châu Âu chuẩn bị trở lại guồng quay quen thuộc sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia vừa qua. Tuy nhiên, không phải những trận thư hùng được nhắc đến nhiều nhất, vấn nạn chấn thương của các cầu thủ sau khi làm nghĩa vụ quốc gia mới là điều đang gây chú ý hơn cả.