Chi đậm mua cầu thủ, Man United lỗ nặng trên thị trường chuyển nhượng

NDO -

Báo cáo được công bố mới đây cho thấy, “Quỷ đỏ” đang là đội bóng có khoản lỗ chuyển nhượng cao nhất bóng đá châu Âu trong thập kỷ qua, với hơn 1 tỷ euro (1,14 tỷ USD).

Man United đã đổ rất nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng nhưng kết quả thu về vẫn chưa như mong đợi. (Ảnh: Manchester United)
Man United đã đổ rất nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng nhưng kết quả thu về vẫn chưa như mong đợi. (Ảnh: Manchester United)

Báo cáo được công bố bởi nhóm nghiên cứu độc lập CIES Football Observatory có trụ sở tại Thụy Sĩ cho thấy, Man United đã chi ròng 1,075 tỷ euro kể từ năm 2012, trong đó 1,545 tỷ được đổ vào thị trường chuyển nhượng, trong khi chỉ thu về 470 triệu tiền bán cầu thủ.

Vào năm 2016, nửa đỏ thành Manchester đã phá kỷ lục chuyển nhượng của Premier League khi ký hợp đồng với Paul Pogba trị giá 89,5 triệu bảng Anh (120,89 triệu USD). Song nhiều khả năng ông lớn của giải Ngoại hạng Anh sẽ không thể thu về 1 đồng nào từ tiền vệ người Pháp, người chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng của 1 ngôi sao đắt giá và có thể ra đi “miễn phí” theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa giải, khi hợp đồng của cầu thủ này hết hạn.

Những bản hợp đồng đắt giá khác nhưng không đem lại thành công cho MU còn có thể kể đến Anthony Martial, trị giá 36 triệu bảng ký vào năm 2015 và Donny van de Beek, người đã tiêu tốn của câu lạc bộ 40 triệu bảng vào năm 2020. Cả 2 cầu thủ này đều ra đi theo dạng cho mượn vào tháng trước, lần lượt tới Sevilla và Everton.

Trong danh sách 20 câu lạc bộ đứng đầu châu Âu về “tiêu hoang” trên thị trường chuyển nhượng 10 năm qua, bóng đá Anh góp mặt tới 14 cái tên. Đối thủ cùng thành phố của MU, Manchester City xếp thứ hai trong danh sách này, lỗ ròng 984 triệu euro, trong đó nửa xanh thành Manchester đổ vào thị trường chuyển nhượng nhiều tiền hơn so Man United, với 1,699 tỷ euro, nhưng thu về 715 triệu euro từ việc bán cầu thủ.

Chi đậm mua cầu thủ, Man United lỗ nặng trên thị trường chuyển nhượng -0
Đồ họa: TRUNG HƯNG

“Đại gia” nước Pháp Paris Saint-Germain đứng thứ ba với khoản lỗ 941 triệu euro, tiếp theo là Barcelona với mức chi tiêu âm thấp hơn nhiều là 650 triệu euro. Dù vậy, quỹ lương quá cao đã khiến đội bóng xứ Catalan gặp bất ổn về tài chính trong năm ngoái, buộc họ phải chia tay với chân sút hàng đầu mọi thời đại, siêu sao Lionel Messi.

Nhưng trong khi PSG, Man City và Barcelona ít nhất còn thu về nhiều danh hiệu trong thập kỷ qua sau khi "vung tiền" mua sắm cầu thủ, những gì mà các ngôi sao Man United thể hiện trên sân cỏ kém hơn nhiều so với các đối thủ, nhất là sau khi huấn luyện viên huyền thoại Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013.

MU chỉ giành được duy nhất 1 chức vô địch giải đấu kể từ năm 2012, trong khi đối thủ cùng thành phố Man City đã 5 lần vô địch Premier League, PSG 7 lần vô địch Ligue 1 còn Barcelona 5 lần đăng quang ngôi vương La Liga. Danh hiệu gần nhất mà United có được là vào năm 2017, với chức vô địch Europa League dưới thời huấn luyện viên Jose Mourinho, và kể từ đó tới nay họ hoàn toàn trắng tay.

Sau trận hòa thất vọng 1-1 trên sân của Burnley sáng nay, “Quỷ đỏ” hiện đang đứng thứ năm tại Premier League, kém đội đầu bảng Man City 18 điểm. Cuối tuần trước, họ còn vừa bị đội bóng của giải hạng nhất Middlesbrough loại khỏi Cúp FA.