Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ban soạn thảo sẽ điều chỉnh bổ sung thêm khí N2O trong bóng cười cũng như các chất hướng thần vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh. Ban soạn thảo sẽ phối hợp với Bộ Công an và Bộ Y tế rà soát để có quy định chặt chẽ về vấn đề này.
Sau khi hít khí N₂O trong bóng cười thường xuyên, nam thanh niên 20 tuổi nhập viện trong tình trạng tê bì, yếu chân tay, được chẩn đoán tổn thương tủy cổ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 2/1 cho biết, vào hồi 23 giờ 45 phút ngày 1/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp Công an thành phố Hạ Long, Phòng Cảnh sát cơ động và Đội Quản lý thị trường số 5 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra vũ trường New Hạ Long Club, địa chỉ tại tổ 6B, khu Yết Kiêu, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long.
Trước tình trạng thanh thiếu niên sử dụng khí N2O (thường gọi là “bóng cười”) trên địa bàn thành phố cũng như các tỉnh, thành trên cả nước diễn biến phức tạp, các đơn vị nghiệp vụ trong Công an thành phố đã tăng cường nắm tình hình, sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, kinh doanh trái phép, sử dụng khí N2O vào mục đích giải trí.
Sa đà vào thú vui hút bóng cười trong suốt một năm, nam thanh niên 23 tuổi nhận hậu quả tê bì tay chân, khó vận động và cầm nắm đồ vật, đau đầu, mất ngủ.
Theo Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện vừa tiếp nhận người bệnh nữ 16 tuổi ở Vĩnh Phúc trong tình trạng yếu hai chi trên, liệt hai chi dưới, không đi lại được.
Bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn quận Hải Châu lúc 0 giờ 10 phút ngày 10/8, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện hàng loạt sai phạm, trong đó đáng chú ý có 5 khách dương tính với ma túy.
Công an huyện Vân Đồn ngày 28/10 cho biết vừa bắt giữ, xử lý nhóm đối tượng tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán Pub tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh.
Tình trạng lạm dụng khí N2O gây ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của người dân. Hiện khí N2O chưa đủ cơ sở pháp lý được công nhận là thuốc chữa bệnh tại Việt Nam.
Ngày 21/9, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, Khoa Thần kinh-Đột quỵ hiện điều trị ngộ độc khí N2O cho một trường hợp nữ bệnh nhân 19 tuổi lạm dụng sử dụng bóng cười.
Sau một năm sử dụng cần sa, thuốc lá điện tử, nam bệnh nhân thường xuyên có biểu hiện mệt mỏi, run tay chân, bồn chồn, lo lắng, quên trí nhớ gần, giảm tập trung công việc, giảm các thú vui, ngủ không sâu giấc, thường xuyên có xung đột với mọi người chung quanh, thích ở một mình, có cơn hồi hộp, ăn uống kém ngon miệng.
Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Cục Quản lý thị trường trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tối 20/7, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Ninh) kiểm tra một cơ sở kinh doanh trên địa bàn, phát hiện tại đây chứa hơn 1,3 tấn hàng hóa là khí N2O có dấu hiệu vi phạm, với tổng trị giá hàng hóa hơn 160 triệu đồng.
Sau khi sử dụng bóng cười liên tục trong vòng 10 ngày, mỗi ngày khoảng 10 quả, nam bệnh nhân 15 tuổi nhập viện trong tình trạng tổn thương tủy cổ, tê yếu tay chân do ngộ độc khí N20.
Lần đầu tiên nghe lời bạn dụ dỗ hút thuốc lá điện tử, cô gái 20 tuổi (Hà Nội) rơi vào hôn mê sâu, suy tim, suy thận, gan, tổn thương não lan tỏa, nặng hơn một ca đột quỵ não. Chất cần sa tổng hợp trong thuốc lá điện tử đã làm tan vỡ cuộc đời một cô gái trẻ.
Thời gian qua, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ hàng trăm bình bóng cười tại Hà Nội. Do giá rẻ, lại dễ dàng tìm và sử dụng, ngày càng nhiều thanh niên tìm tới bóng cười để mua vui. Do lợi nhuận rất lớn từ việc kinh doanh loại khí này, nhiều chủ cơ sở, quán bar, pub, lounge, đã trái phép nhập khí NO2 về sang chiết, phục vụ cho những cuộc chơi thâu đêm của những người tìm đến đây.
Sáng nay 3/3, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ ra quân, cao điểm đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, bóng cười trên địa bàn thành phố. Công an thành phố Đà Nẵng là đơn vị đầu tiên trong cả nước tổ chức ra quân đợt cao điểm đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, bóng cười.
Ngày 24/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy - Công an tỉnh vừa bắt quả tang 15 đối tượng tổ chức, sử dụng trái phép ma túy.
Tiến hành kiểm tra kho hàng, lực lượng cơ quan công an phát hiện Lê Văn Quốc Minh tàng trữ 43 bình khí N2O (còn gọi là “bóng cười”) và 80 hộp thuốc shisa.
Trước diễn biến phức tạp của hiện tượng thanh thiếu niên tụ tập trong các quán, hàng để sử dụng “bóng cười”, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã triển khai phương án truy quét.
Tối 4-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hải Dương) phối hợp Công an huyện Gia Lộc, kiểm tra, bắt quả tang sáu đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy và bóng cười tại quán karaoke Hương Quê ở, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc.