Bồi dưỡng tiếng dân tộc Ê Đê cho 85 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 198

NDO - Sáng 17/10, Lữ đoàn Đặc công 198 (Binh chủng Đặc công) phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk khai mạc lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Ê Đê năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện lãnh đạo Binh chủng Đặc công, Lữ đoàn Đặc công 198, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên thành phố Buôn Ma Thuột và các học viên tại lễ khai mạc.
Đại diện lãnh đạo Binh chủng Đặc công, Lữ đoàn Đặc công 198, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên thành phố Buôn Ma Thuột và các học viên tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đỗ Hoàng Nhị, Phó Chính ủy Binh chủng Đặc công cho biết: Trong những năm qua, Binh chủng Đặc công nói chung và Lữ đoàn Đặc công 198 nói riêng đã triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với xây dựng địa bàn nơi đơn vị đứng chân an toàn, vững mạnh về chính trị.

Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, yêu cầu nhiệm vụ được đặt ra ngày càng cao, trong khi đó, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Đặc công 198 còn hạn chế trong giao tiếp với đồng bào tại chỗ bằng tiếng Ê Đê và một số ngôn ngữ dân tộc thiểu số khác. Điều này làm ảnh hưởng tới hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, bám nắm địa bàn của đơn vị…

Vì vậy, Đại tá Đỗ Hoàng Nhị mong muốn các giảng viên mang hết tinh thần trách nhiệm khi lên lớp, giảng dạy theo đúng kế hoạch đề ra, giúp cho lớp học đạt được kết quả cao nhất.

Lữ đoàn Đặc công 198, đơn vị tổ chức điều hành, duy trì lớp học nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các học viên hoàn thành chương trình học tập.

Đối với các học viên tích cực học tập, nghiên cứu văn hóa, phong tục, học kết hợp với rút kinh nghiệm thực tiễn từ địa phương nơi đơn vị đóng quân. Trong quá trình học, các học viên chấp hành nghiêm kỷ luật, nội quy lớp học, phấn đấu đạt loại khá trở lên.

Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên thành phố Buôn Ma Thuột Hà Ngọc Anh cho biết: Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có tới 49 dân tộc anh em cùng sinh sống và làm việc. Trong đó, đồng bào Ê Đê chiếm trên 20% dân số.

Do đó, lớp học được tổ chức sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 198 hiểu rõ hơn về văn hóa, phong tục, tập quán, giao tiếp của đồng bào Ê Đê, đồng thời đẩy mạnh làm tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động quần chúng về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong thời gian 3 tháng, 85 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn được bồi dưỡng các nội dung, chương trình tiếng Ê Đê do Ban nghiên cứu Giáo dục học sinh dân tộc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk biên soạn với 7 chủ đề như họ hàng, dòng tộc, buôn làng, văn hóa…; 450 tiết bao gồm học tập và thi sát hạch, kiểm tra nghe, nói, đọc, viết… với yêu cầu đạt loại khá trở lên.