Bồi dưỡng kiến thức định hướng, chỉ đạo nghệ thuật, tổng đạo diễn năm 2023

NDO - Theo tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ đã giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan tổ chức “Lớp bồi dưỡng kiến thức định hướng, chỉ đạo nghệ thuật, tổng đạo diễn năm 2023” từ ngày 3 đến 7/4, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Công tác định hướng, chỉ đạo nghệ thuật, tổng đạo diễn có vai trò vô cùng quan trọng đối với đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp. Trong ảnh: Cảnh trong vở “Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm”-Nhà hát Chèo Thái Bình. (Ảnh: Nguyễn Hoàng).
Công tác định hướng, chỉ đạo nghệ thuật, tổng đạo diễn có vai trò vô cùng quan trọng đối với đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp. Trong ảnh: Cảnh trong vở “Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm”-Nhà hát Chèo Thái Bình. (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Nâng cao chất lượng nghệ thuật, tiến tới khẳng định vai trò, vị thế của nghệ thuật biểu diễn trong quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước đang được coi là mục tiêu chiến lược của ngành nghệ thuật biểu diễn... cũng là nội dung hướng đến của lớp bồi dưỡng kiến thức định hướng, chỉ đạo nghệ thuật, tổng đạo diễn năm 2023.

Đối tượng tham dự Lớp bồi dưỡng là đại diện lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý văn hóa trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp; Trung tâm văn hóa nghệ thuật trên phạm vi toàn quốc; phóng viên, biên tập viên theo dõi lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp của các cơ quan báo, đài, trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước.

Theo thông tin từ ban tổ chức, lớp bồi dưỡng năm nay sẽ có sự tham gia của hơn 160 viên thuộc các đối tượng nêu trên.

​Nội dung lớp bồi dưỡng tập trung vào 5 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Tình hình hoạt động của ngành nghệ thuật biểu diễn trong bối cảnh kinh tế, xã hội hiện nay.

Chuyên đề 2: Vai trò định hướng chỉ đạo nghệ thuật đối với một đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp (Định hướng nội dung, tư tưởng, thẩm mĩ trong quá trình làm việc; định hướng nghệ thuật trong quá trình dàn dựng và phổ biến; mối quan hệ giữa chỉ đạo nghệ thuật với lãnh đạo đơn vị, các thành phần sáng tạo và nghệ sĩ biểu diễn).

Chuyên đề 3: Đổi mới phương pháp tư duy sáng tạo trong công tác chỉ đạo nghệ thuật, xây dựng các chương trình nghệ thuật chất lượng phù hợp với phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện nay.

Chuyên đề 4: Nghệ thuật đạo diễn và vai trò của nó đối với quá trình xây dựng một chương trình, vở diễn.

Chuyên đề 5: Tổng đạo diễn các chương trình, sự kiện lớn, chương trình thực cảnh trong bối cảnh tình hình hiện nay và sự phát triển công nghiệp văn hóa.

Trong khuôn khổ lớp bồi dưỡng còn có các tọa đàm như: “Kinh nghiệm và những vướng mắc trong chỉ đạo nghệ thuật hiện nay ở các đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp”; “Vai trò của Phòng Nghệ thuật và Hội đồng nghệ thuật trong việc định hướng phát triển của một đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp trong tình hình mới”…