Cần Thơ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của văn học-nghệ thuật

NDO - Chiều 22/3, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW.
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW.

Theo báo cáo của Thành ủy Cần Thơ, sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, các hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật từ thành phố đến cơ sở có sự chuyển biến tích cực, nhiều tác phẩm ra đời phản ánh chân thật truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng, thành quả phát triển của thành phố và đất nước.

Nhiều cuộc triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, tiết mục sân khấu, điện ảnh, công trình nghiên cứu lý luận, văn hóa, nghệ thuật,... được tổ chức. Từ năm 2008 đến nay, các hội chuyên ngành tổ chức 21 cuộc thi truyền thống. Trong 15 năm qua, có 76 tác phẩm, ấn phẩm của nhiều tác giả xuất bản, phát hành từ nguồn Quỹ hỗ trợ sáng tạo văn học-nghệ thuật và hơn 100 tác phẩm của tác giả tự in ấn.

Trong giai đoạn năm 2017-2022, Cần Thơ đã đầu tư kinh phí cho lĩnh vực văn học-nghệ thuật hơn 219 tỷ đồng; triển khai nhiều công trình, đề án nhằm xây dựng và phát triển văn học-nghệ thuật trên địa bàn như: “Phát triển văn hóa thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2030”; “Bảo vệ và phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ”… Hiện, Cần Thơ có 18 nghệ nhân ưu tú, 1 nghệ nhân nhân dân, 2 nghệ sĩ nhân dân và 9 nghệ sĩ ưu tú.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: Việc triển khai, phối hợp, giám sát từng lúc, từng nơi thiếu đồng bộ; một số cấp ủy chưa nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của văn học-nghệ thuật; tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ quản lý còn yếu và thiếu; công tác lý luận, phê bình chưa được quan tâm đúng mức...

Tại hội nghị, lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ đề nghị cả hệ thống cần phải nêu cao quyết tâm, các cấp ủy đảng, chính quyền nỗ lực triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, góp phần phát triển tốt hơn văn hóa-nghệ thuật trên địa bàn; tiếp tục đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng của văn học-nghệ thuật, nghiên cứu khôi phục và duy trì các hội thi, hội diễn mang giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc như Giải cải lương Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền, tiếng hát nông dân...

Dịp này, tác giả Lương Huệ Quân (Lý Wày) và tác giả Trần Văn Giác (Trần Giác) vinh dự được Chủ tịch nước truy tặng Giải thưởng nhà nước về văn học-nghệ thuật. 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW được lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng bằng khen.