Bộ trưởng Công an Tô Lâm làm việc và chúc Tết tại tỉnh Hà Giang

NDO -

Ngày 12/1, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã đến thăm, làm việc, chúc Tết tại tỉnh Hà Giang.

Đại tướng Tô Lâm tặng 10 máy thở cho Bệnh viện Đa khoa Hà Giang.
Đại tướng Tô Lâm tặng 10 máy thở cho Bệnh viện Đa khoa Hà Giang.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang, Đại tướng Tô Lâm đã được nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Năm qua, tỉnh Hà Giang đã nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống, khống chế dịch hiệu quả vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 5,06%; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2.730 tỷ đồng, vượt 44,6% kế hoạch Trung ương giao; công tác quy hoạch được chú trọng và có nhiều đổi mới, nhất là quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; huy động hơn 292 tỷ đồng từ các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực. Công tác quân sự, quốc phòng, an ninh đạt nhiều kết quả tích cực, chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã đạt được trong năm qua. Đồng chí cũng thông báo những thành quả nổi bật của lực lượng Công an nhân dân trong năm 2021, trong đó có sự đóng góp của lực lượng Công an Hà Giang.

Năm 2022 được dự báo có nhiều khó khăn, thách thức, tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Do đó, đồng chí Tô Lâm lưu ý, hiện nay Trung ương đã có các nghị quyết, kết luận xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, tỉnh Hà Giang cần tập trung quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể trên cơ sở thích ứng an toàn giữa công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế, xã hội.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm làm việc và chúc Tết tại tỉnh Hà Giang -0
 Đại tướng Tô Lâm tặng quà Tết cho nhân dân xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.

Đổi mới, chủ động, sáng tạo, đưa ra các giải pháp trọng tâm, trọng điểm phù hợp với thực tiễn địa phương. Hoàn thành mục tiêu đưa kinh tế, xã hội của Hà Giang phát triển khá trong khu vực miền núi phía bắc.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tỉnh cần tiếp tục quán triệt, học tập, tuyên truyền, cụ thể hóa triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, phù hợp điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị.

Kiên quyết đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tạo sự chuyển biến về thực chất trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy đảng, sự quản lý tập trung của chính quyền các cấp trong công tác quốc phòng an ninh và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới hữu nghị, hòa bình, giữ vững tình hình an ninh chính trị.

Tết Nhâm Dần sắp tới, tỉnh cần tổ chức các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, chăm lo người có công, hộ nghèo, hộ ảnh hưởng dịch bệnh. Bảo đảm nhân dân đón Tết, vui Xuân an toàn, lành mạnh.

Nhân dịp năm mới, đồng chí Tô Lâm chúc cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Giang một năm mới sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm làm việc và chúc Tết tại tỉnh Hà Giang -0
 Đại tướng Tô Lâm tặng xe ô-tô cho Công an xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.

Tại Hà Giang, Đại tướng Tô Lâm đã đến thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Công an xã Thanh Thủy và nhân dân xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.

Đại tướng Tô Lâm đã tặng 100 phần quà Tết cho lực lượng bác sĩ, cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch và bệnh nhân đang điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang; tặng 10 máy thở cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang; tặng 100 phần quà Tết cho cán bộ công an xã chính quy và không chính quy, tặng 34 xe ô-tô cho 34 công an xã, thị trấn biên giới; tặng 100 phần quà Tết cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.

Đại tướng Tô Lâm đã đến dâng hương tại Đài hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại điểm cao 468, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên; đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.