Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao cờ thi đua tặng 8 tập thể.

An ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô phải được đặt ở mức độ cao nhất

Dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024 của Công an thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Công an yêu cầu: Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô phải được đặt ra ở mức độ cao nhất, nghiêm ngặt nhất, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, Công an thành phố cần đưa ra những giải pháp hết sức cụ thể, xây dựng xã, phường không có ma túy – xã, phường không có tội phạm để tiến tới xây dựng quận, huyện không có ma túy – không có tội phạm…
Bộ trưởng Công an Tô Lâm trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tình trạng sử dụng trái phép ma túy có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa

Theo Bộ trưởng Công an Tô Lâm, để ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường, ngành công an phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, cũng như phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong vấn đề này.
Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bộ trưởng Công an tặng Bằng khen cho 5 cá nhân ở Đắk Lắk

Tối 29/6, tại Công an tỉnh Đắk Lắk, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk và trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Ảnh minh họa: Lực lượng Công an bắt kho hàng lậu. (Nguồn: Báo Công an nhân dân)

Tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh kinh tế

Xác định rõ quan điểm “Bảo vệ an ninh kinh tế là bảo vệ an ninh quốc gia”, dưới sự lãnh đạo thường xuyên của Trung ương Đảng, mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, công tác bảo vệ an ninh kinh tế được quan tâm chỉ đạo từ trong đàm phán gia nhập các tổ chức, diễn đàn kinh tế khu vực và thế giới, cũng như quá trình ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới nhằm tạo những tiền đề cơ bản để hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.
Bộ trưởng Công an Lào và và Bộ trưởng Nội vụ Campuchia ký kết hợp tác năm 2023. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Lào và Campuchia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào Vilay Lakhamphong đã ký chương trình hợp tác năm 2023 giữa hai bên về bảo đảm an ninh trật tự biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao...
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với Mỹ và Pháp

Chiều 9/11, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, hiệu quả, thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, tiếp tục đóng góp cho an ninh, phát triển của khu vực và thế giới.
Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi sức khỏe Đại tướng Raúl Castro Ruz. (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Củng cố tình hữu nghị Việt Nam-Cuba

Trong khuôn khổ chuyến thăm Cuba, từ ngày 12 đến 14/10, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an tới thăm hỏi sức khỏe Đại tướng Raul Castro, cảm ơn Đại tướng vì những đóng góp to lớn cho quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.
"Chúng tôi sẽ luôn nhớ 3 chiến sĩ cảnh sát đã hy sinh"

"Chúng tôi sẽ luôn nhớ 3 chiến sĩ cảnh sát đã hy sinh"

Chiều 2/8, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an cùng đoàn công tác đến thăm, động viên gia đình và truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho 3 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Cầu Giấy) đã hy sinh khi tham gia chữa cháy tại quán karaoke số 231 phố Quan Hoa.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Báo điện tử Chính phủ)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 25/1, tại Hà Nội, Ðại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an chủ trì phiên họp Tổ công tác triển khai Ðề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Ðề án).

Bộ trưởng Công an Tô Lâm đề nghị đẩy nhanh việc ứng dụng các tiện ích từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Sớm cắt giảm giấy tờ cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính

Chiều 25/1, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, đã chủ trì phiên họp Tổ công tác Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án).

Bộ trưởng Công an Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Bắc Ninh

Bộ trưởng Công an Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Bắc Ninh

Chiều 9-4, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Tham dự hội nghị có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an.