Thứ trưởng Công an Nguyễn Duy Ngọc và Đại tướng Listyo Sigit Prabowo, Tư lệnh Cảnh sát quốc gia, Trưởng AMMTC Indonesia ký kết Nghị định thư sửa đổi bổ sung Bản ghi nhớ giữa Chính phủ hai nước về hợp tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, ngày 21/8/2023.

Lưới trời và lòng người

Trò chơi hun chuột cuối năm, vốn là cái thú của bọn trẻ thuở xưa. Cứ tìm trúng hang, chất rơm châm lửa quạt một lúc là chuột lớn, chuột bé khật khừ say khói bò ra hết. Nhưng, cũng khối lần dù đã chặn kỹ ngóc ngách, mà sao khói luồn cách nào, đợi mãi chả thấy con nào! Khi tìm hiểu về công tác truy bắt tội phạm truy nã, đặc biệt là đối tượng đã trốn ra nước ngoài, tôi bất giác nhớ đến kỷ niệm thời trẻ trâu.
Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023.

Những đóa hoa giữa đời thường

Với vị thế đầu tàu, địa phương phát triển năng động nhất cả nước, thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ hưởng ứng tích cực các phong trào do Chính phủ phát động mà còn triển khai nhiều phong trào thi đua tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội. Nhiều phong trào thi đua chuyên đề mang tính đột phá, đã góp phần giải quyết những vấn đề quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển.
(ẢNH: TTXVN)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 15/5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ đón chính thức Ðoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cuba do Trung tướng Lázaro Alberto Álvarez Casas, Ủy viên Bộ Chính trị Ðảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng làm Trưởng Ðoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Ðại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Việt Nam chủ trì Lễ đón.
Buổi làm việc giữa đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan

Nhân dịp tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự Hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo APEC từ ngày 16-19/11, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng dẫn đầu đã có các buổi làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan và Phó Tổng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.
Công an TP Hồ Chí Minh ra quân tấn công trấn áp tội phạm. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ngày 22/12, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và ngài Samdech Krolahom Sar Kheng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Campuchia dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia tổ chức Hội đàm trên tinh thần “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.