Ngay tại sân bay, đoàn công tác được Đại sứ Việt Nam tại Venezuela, đại diện Bộ Quốc phòng Venezuela cùng các cơ quan chức năng nước bạn đón tiếp trọng thị. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela cũng trực tiếp có mặt, gửi lời cảm ơn và động viên lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã nhanh chóng lên đường hỗ trợ nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa.
Đoàn cứu hộ, cứu nạn, Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela sẽ được chia thành 2 tổ.
Tổ thứ nhất do Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng đoàn công tác dẫn đầu, phối hợp cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam khảo sát thực địa, đánh giá hiện trường và xây dựng phương án tác chiến phù hợp.
Tổ còn lại nhanh chóng vận chuyển toàn bộ phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng đến khu vực tập kết của các đoàn cứu hộ quốc tế tại bang La Guaira, cách thủ đô Caracas khoảng 30km. Ngay khi đến nơi, các chiến sĩ chỉ tranh thủ nghỉ ngơi để phục hồi thể lực rồi lập tức xông pha vào các điểm đổ nát thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ không chậm trễ.
Trong đội hình thực hiện nhiệm vụ lần này có 10 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội - những cán bộ giàu kinh nghiệm, từng trực tiếp tham gia nhiều vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn Thủ đô và các địa phương.
Việc lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội cùng các đơn vị của Bộ Công an có mặt tại Venezuela không chỉ thể hiện năng lực, bản lĩnh của lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam trong các nhiệm vụ quốc tế, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam nhân văn, trách nhiệm, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn nhất để cứu giúp người dân và bạn bè quốc tế.
Theo kế hoạch, ngay trong tối 29/6 (giờ địa phương), Đội cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an sẽ di chuyển đến khu vực được phân công, cách nơi đóng quân khoảng một giờ ô-tô, để bắt đầu triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.
Đại diện đoàn công tác cho biết, toàn bộ hành trình di chuyển diễn ra an toàn, các phương tiện, thiết bị chuyên dụng, máy dò tìm, dụng cụ cứu hộ và vật tư y tế đều được bảo quản nguyên vẹn, không xảy ra thất lạc, bảo đảm sẵn sàng đưa vào sử dụng ngay khi bước vào hiện trường.