Bình Thuận triển khai đồng bộ và hiệu quả công tác nhân quyền

Hội nghị tập huấn đã cung cấp nhiều thông tin mới về vấn đề quyền con người, công tác bảo đảm và đấu tranh về quyền con người trong tình hình mới và các quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về bảo đảm quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh tại Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ sở tại Bình Thuận. (Ảnh: Ban tổ chức)
Quang cảnh tại Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ sở tại Bình Thuận. (Ảnh: Ban tổ chức)

Ngày 5/7, tại Bình Thuận, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ phối hợp Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ sở năm 2024.

Tham dự hội nghị, có hơn 430 đại biểu thành viên Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Bình Thuận cùng một số lãnh đạo, đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Bình Thuận triển khai đồng bộ và hiệu quả công tác nhân quyền ảnh 1

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Thường trực về Nhân quyền Chính phủ phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hội nghị tập huấn đã cung cấp nhiều thông tin mới về vấn đề quyền con người, công tác bảo đảm và đấu tranh về quyền con người trong tình hình mới và các quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về bảo đảm quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo.

Qua đó, giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ cấp cơ sở tỉnh Bình Thuận nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác đấu tranh, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Bình Thuận cho biết, công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã được triển khai thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả.

Bình Thuận triển khai đồng bộ và hiệu quả công tác nhân quyền ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Bình Thuận phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Ban tổ chức)

Các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là trên lĩnh vực: an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân... ngày càng được hoàn thiện. Nhờ vậy, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân của công dân.

Thông qua hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh đề nghị, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong thời gian tới cần thống nhất chỉ đạo định hướng trong công tác giải quyết các vấn đề “nhạy cảm”, không để hình thành vấn đề phức tạp, “điểm nóng”.