Bình Thuận có thêm 128 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Sáng 18-4, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" đợt I-2014.

Trong đợt này, tỉnh Bình Thuận có 128 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng", trong đó có 30 mẹ còn sống, 98 mẹ đã từ trần (có bốn mẹ được công nhận là liệt sĩ). Như vậy, toàn tỉnh có 886 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 82 mẹ còn sống.

Ghi danh tổ chức, cá nhân hiến tặng hiện vật liên quan chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 18-4, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội), UBND tỉnh Điện Biên phối hợp T.Ư Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân tổ chức Lễ ghi danh những tổ chức, cá nhân đã trao tặng, hiến tặng các hiện vật, kỷ vật, tư liệu, tài liệu liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ.

Phát động từ tháng 6-2013 đến ngày 15-4-2014, 40 tổ chức và cá nhân đã hiến tặng hơn 80 tài liệu giấy và hơn 200 hiện vật ý nghĩa liên quan chiến dịch Điện Biên Phủ, như: huy hiệu, ba-lô, áo trấn thủ, dù ngụy trang, dép cao-su, bi-đông đựng nước, dụng cụ y tế... Các kỷ vật, hiện vật, tài liệu được trưng bày tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), có quy mô 7.000 m 2 , nhằm phục vụ công tác nghiên cứu và khách tham quan.

Kỷ niệm 55 năm Báo Biên phòng

Chiều 18-4, tại Hà Nội, Báo Biên phòng tổ chức kỷ niệm 55 năm báo ra số đầu (22-4-1959 - 22-4-2014). Các đồng chí: Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng.

55 năm qua, với hàng nghìn bản tin, số báo, hàng chục triệu bản được phát hành, các ấn phẩm báo in, báo điện tử của Báo Biên phòng đã trở thành người bạn thân thiết, tin cậy của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và đồng bào các dân tộc trên mọi miền biên cương Tổ quốc. Trong thời kỳ đổi mới, các phóng viên Báo Biên phòngthường xuyên bám sát thực tiễn hoạt động bảo vệ, chiến đấu, xây dựng của lực lượng. Hàng chục nghìn tác phẩm báo chí phản ánh hiện thực sinh động của đồng bào và cán bộ, chiến sĩ ta trên biên giới, trong đấu tranh vạch trần các luận điệu sai trái, chống các âm mưu "diễn biến hòa bình", chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch; trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, phòng, chống tội phạm, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, nâng cao dân trí, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa; phân giới cắm mốc; xây dựng công trình biên giới; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị...

Quan tâm đời sống hơn 45 nghìn người khuyết tật

Ngày 18-4, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội và biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi, người bảo trợ tiêu biểu năm 2014.

Hai mươi năm qua, với sự quan tâm, chung tay hỗ trợ của các ngành, các cấp, các nhà hảo tâm và đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh Quảng Bình, hơn 45 nghìn người khuyết tật trong tỉnh được hỗ trợ về vật chất, tinh thần để từng bước hòa nhập cộng đồng, ổn định đời sống. Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Bình đẩy mạnh các hoạt động từ thiện nhân đạo, chăm sóc sức khỏe phục hồi chức năng cho 596 cháu khuyết tật, trao tặng xe lăn, xe lắc tặng 1.229 lượt người khuyết tật; trao học bổng cho 6.500 học sinh khuyết tật nghèo; nâng cấp nhà tặng 250 hộ có người khuyết tật, tổ chức dạy nghề phù hợp từng dạng tật cho 3.500 lượt người; tặng quà, động viên thăm hỏi hơn 20.300 lượt người nhân dịp các ngày lễ, Tết.

Tuyên dương 30 người khuyết tật tiêu biểu

Ngày 18-4, tại Đà Nẵng, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng phối hợp cùng Hội Người khuyết tật Đà Nẵng tổ chức gặp mặt, giao lưu người khuyết tật thành phố.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố đã tặng Giấy khen 10 tập thể đã có thành tích trong hoạt động hỗ trợ tạo việc làm cho người khuyết tật; và 30 cá nhân là người khuyết tật đã nỗ lực vượt khó vươn lên trong lao động, sản xuất và hoạt động xã hội.

Dịp này, các ngành chức năng cũng đã giao lưu, đối thoại với người khuyết tật thành phố nhằm hiểu những tâm tư, nguyện vọng và có những chính sách phù hợp với người khuyết tật; để tạo mọi điều kiện cho người khuyết tật có việc làm, hòa nhập và ổn định cuộc sống.

Giúp việc gia đình được công nhận là một nghề chuyên nghiệp

Theo Nghị định số 27 có hiệu lực từ ngày 25-5-2014, người sử dụng lao động và người giúp việc gia đình phải ký kết hợp đồng lao động; người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người giúp việc gia đình như quy định của Bộ luật Lao động và không được trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục mỗi tuần, nghỉ 12 ngày phép nguyên lương mỗi năm và nghỉ lễ, Tết theo quy định...

Hiện nay, nghề giúp việc gia đình đang ngày một tăng lên ở Việt Nam. Trung tâm Quốc gia dự báo và Thông tin thị trường lao động dự báo số lượng công việc giúp việc gia đình sẽ tăng từ 157 nghìn người năm 2008 lên 246 nghìn người vào năm 2015.

Có thể bạn quan tâm