Biến đổi khí hậu làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng suy dinh dưỡng trẻ em

NDO - Theo nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates, tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay đang khiến cho "cuộc khủng hoảng suy dinh dưỡng trẻ em" trở nên tồi tệ hơn.
0:00 / 0:00
0:00
Chuyên gia đang đo chiều cao của đứa trẻ được chẩn đoán mắc chứng suy dinh dưỡng tại một trung tâm phục hồi dinh dưỡng ở Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala năm 2023. (Ảnh: Reuters)
Chuyên gia đang đo chiều cao của đứa trẻ được chẩn đoán mắc chứng suy dinh dưỡng tại một trung tâm phục hồi dinh dưỡng ở Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala năm 2023. (Ảnh: Reuters)

Ngày 17/9, báo cáo từ Quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates cho biết, từ nay đến năm 2050, sẽ có thêm 40 triệu trẻ em bị còi cọc và 28 triệu trẻ em sẽ bị suy dinh dưỡng ở dạng cực đoan và không thể phục hồi. Tình trạng này sẽ trở nên "tồi tệ" hơn do tình trạng biến đổi khí hậu.

Cụ thể, nhà đồng sáng lập Microsoft giải thích, hiện nay, khoảng 90% tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu ảnh hưởng thông qua hệ thống thực phẩm. "Có những năm mùa màng bị mất trắng vì hạn hán hoặc mưa quá nhiều", ông nói.

Tỷ phú Bill Gates cảnh báo: “Nếu không được cung cấp đủ thực phẩm, cả trong bụng mẹ và những năm đầu đời, trẻ em sẽ không thể phát triển toàn diện”. Ông cũng nhấn mạnh rằng tình trạng thiếu dinh dưỡng sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như sởi và sốt rét, hay dẫn tới nguy cơ tử vong sớm.

Bill Gates kêu gọi tài trợ nhiều hơn nữa cho dinh dưỡng, đặc biệt là thông qua Quỹ Dinh dưỡng trẻ em của UNICEF thực hiện.

Vào tháng 1/2024, Quỹ Bill & Melinda Gates dự kiến chi 8,6 tỷ USD để tài trợ các hoạt động y tế toàn cầu. Năm 2023, Tổ chức Y tế thế giới ước tính có 148 triệu trẻ em bị còi cọc và 45 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng.