Biến đổi khí hậu “làm khó” người trồng hoa, cây cảnh

NDĐT - Các hộ trồng hoa ở TP Đà Nẵng và trồng quật cảnh ở TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đang gặp nhiều khó khăn khi thời tiết nắng mưa thất thường, không ổn định đã ảnh hưởng nhiều tới năng suất và thu nhập của bà con.

Ông Nguyễn Kim Tín đành phải cắt bỏ hết cành quật để khôi phục lại cho năm sau.
Ông Nguyễn Kim Tín đành phải cắt bỏ hết cành quật để khôi phục lại cho năm sau.

Tại phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) gần 70 hộ trồng hoa cúc đang tất bật những công đoạn cuối để kịp chuẩn bị cung cấp hoa ra thị trường cho những ngày Tết. Tuy hoa nở kịp thời vụ, nhưng người dân cho biết, năm nay công sức và kinh phí bỏ ra để chăm sóc cây tăng gấp đôi so với những năm trước. Nguyên nhân do cây bị mắc nhiều bệnh như vàng gốc, rụng lá, sâu bệnh khi nhiệt độ và độ ẩm cao, đã làm giảm sự phát triển của cây.

“Tôi trồng khoảng 1.000 chậu cúc đại đóa, cúc pha lê. Năm nay nắng nên hoa sẽ nở sớm so với mọi năm nhưng vẫn kịp để trưng Tết. Nhưng đến hiện tại tôi vẫn còn lo lắng bởi mấy tháng liên tục thức canh cho hoa, vừa sâu vừa bệnh nhiều, chỉ cần không để ý là bệnh lây sang các cây khác ngay. Nếu cứ tiếp tục nắng rồi mưa nữa thì vẫn phải canh cây cho đến Tết mới hết lo”, ông Phạm Văn Thanh (71 tuổi) chia sẻ.

Tại các làng trồng quật ở Hội An (Quảng Nam) như Thanh Hà, Tân An, Cẩm Hà cũng đang có hiện tượng chết cây hoặc cây không ra quả. Đặc biệt là tại xã Cẩm Hà, đang là làng trồng quật lớn nhất với 445 hộ, gần 50 nghìn chậu quật cảnh.

Gia đình ông Nguyễn Kim Tín (53 tuổi, thôn Bàu Ốc Hạ, xã Cẩm Hà) đang đứng trước nguy cơ mất trắng khi 95% chậu quật cảnh đều bị nấm rễ cây đã làm thối rễ, chết cây, rụng quả hoặc không ra quả. Ông Nguyễn Kim Tín tâm sự: “Những tháng trước cây phát triển tốt, cả nhà đang khấp khởi mừng. Vậy mà sau vài trận mưa bất ngờ rồi nắng nóng, độ ẩm tăng cao đã làm cây đổ bệnh, tôi không kịp trở tay, năm nay coi như mất trắng…”.

Gia đình ông trồng gần một nghìn chậu quật cảnh. Những năm trước, hộ của ông là một trong những người trồng và cung ứng cây cảnh đẹp, không chỉ nhập ra thị trường Huế, Đà Nẵng mà cả Quảng Nam, Quảng Ngãi. Nhưng trước tình trạng như vậy, ông đành phải nhổ bỏ hết những cây chết, cố gắng gây dựng lại từ đầu. Đây là năm đầu tiên ông Tín gặp phải trường hợp này.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Hà Nguyễn Thành Được cho biết: “Trên địa bàn xã đã có khoảng 10 đến 15% hộ trồng quật cảnh bị mắc những bệnh như vậy. Hộ ít cũng có mười chậu mắc bệnh, hộ nhiều thì gần mất hết. Chúng tôi đang cố gắng để bà con thay giống cây mới, không chiết cành từ những cây hiện tại, mà gieo giống từ hạt, sau đó cây phát triển mới chiết để nhân rộng. Từ đó không để những mầm bệnh từ những cây cũ phát triển ra. Thời gian gây lại vốn sẽ lâu hơn nhưng bảo đảm hơn”.

Ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu đã làm thời tiết năm nay của miền trung không ổn định, độ ẩm cao gây nhiều khó khăn cho bà con trong việc chăm sóc cây. Nhiều hộ gia đình bị giảm thu nhập, hoa nở quá sớm hoặc quá muộn, thậm chí mất mùa, cũng làm ảnh hưởng ít nhiều đến việc cung ứng cây, hoa cho thị trường ngày Tết.

Có thể bạn quan tâm