Anh đào từng hố nhỏ theo hàng, theo lối đúng quy cách; chở đất ở nơi khác về đổ vào từng hố để cải tạo đất và thuê cán bộ kỹ thuật lâm nghiệp về hướng dẫn kỹ thuật trồng cây. Dù trồng cây trên cát khá dễ dàng, nhưng việc chăm cho cây sống và phát triển là điều khó khăn lớn nhất mà anh Nghĩa gặp phải lúc đó, nhất là vào mùa hạn hán thiếu nước. Thời gian đầu, chưa làm được hệ thống tưới nước trên cát, anh đã thuê thêm nhân công trong xã gánh nước tưới cho cây và dùng các loại lá cây che chắn bảo vệ cây trồng. Nhờ đó, đến nay, hơn 20 ha gồm hai loại cây lâm nghiệp chủ lực là keo lai và tràm hoa vàng trên đất trang trại của anh đều sống và phát triển tốt, khả năng giữ đất, giữ nước cao.
Với ý chí quyết tâm, tinh thần sáng tạo, không ngại gian khổ, anh Nghĩa đã biến những cồn cát trắng thành rừng cây che sóng, chắn gió cho một vùng quê nghèo. Từ ngày có rừng cây che sóng, chắn cát của anh nỗi lo mất làng của người dân nghèo nơi đây mới chấm dứt. Anh tâm sự: "Ðể có mầu xanh thay mầu cát trắng, tôi chú trọng đầu tư trồng rừng bởi theo tôi, tầm quan trọng của việc trồng rừng, tái sinh rừng ở vùng cát ven biển là một việc làm cần thiết để bảo vệ môi trường, hệ sinh thái ven biển, chống cát bay, cát lấp. Vì vậy, phát triển trồng rừng, tái sinh rừng bằng nhiều loại cây lâm nghiệp, kết hợp việc chăn nuôi là hướng đi của tôi".
Với phương châm đó, anh Nghĩa quyết định trồng thêm nhiều diện tích cỏ VA06 để phát triển chăn nuôi. Với diện tích 5 ha, trang trại của anh Nghĩa đã cung cấp đủ lượng cỏ cho việc chăn nuôi hơn 100 con bò. Bên cạnh trồng cỏ, anh còn đầu tư trồng thêm một ha rau xanh theo phương pháp sinh học dùng để cung cấp cho thị trường và chăn nuôi lợn. Có thêm vốn liếng tích lũy và nguồn thức ăn sẵn có, anh Nghĩa đầu tư xây dựng nhiều dãy chuồng trại và chăn nuôi hơn 1.000 con lợn thịt, 10 nghìn con gà Ai Cập, sáu ao nuôi cá, 40 hồ nuôi tôm thẻ chân trắng.
Chưa bằng lòng với những gì đã đạt được, anh vào tận Khánh Hòa học kỹ thuật nuôi tôm. Sau nhiều vụ đúc rút kinh nghiệm và áp dụng thêm nhiều tiến bộ khoa học - kỹ thuật, như có sử dụng máy ozôn, từ năm 2007 đến nay, mỗi năm ba vụ, anh thu gần hai tỷ đồng tiền lãi. Ðặc biệt, năm 2008, trang trại của anh Nghĩa đã kết hợp với Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư quốc gia, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản - Ðại học Nha Trang, Trường đại học Trung Sơn (Trung Quốc) để đưa về nuôi giống cá đối mục. Ðây là giống cá đã được nông dân nhiều nơi ở nước ta thử nuôi, song đều không thành công, còn ở trang trại của anh Nghĩa, cá đã sinh sản nhân tạo và đang cho thịt thương phẩm để bán ra thị trường. Ðây là một loại cá có giá trị kinh tế cao.
Với quy mô phát triển kinh tế trang trại ngày càng mở rộng, vấn đề bảo đảm môi trường luôn được anh quan tâm, chú trọng. Ngay từ những ngày đầu, anh cho xây dựng khu chăn nuôi gia súc, gia cầm (gà Ai Cập, lợn siêu nạc, lợn rừng) tập trung theo hướng chăn nuôi công nghiệp kết hợp việc xây dựng hầm khí bi-ô-ga. Sau khi có hệ thống bi-ô-ga, anh tận dụng hết nguồn nước thải để bón cho cây xanh, đồng cỏ và rau màu tạo sự khép kín trong sản xuất nông nghiệp và bảo đảm vệ sinh môi trường.
Không chỉ làm giàu cho gia đình, giải quyết việc làm cho nhiều lao động nghèo trong vùng, anh Nghĩa còn giúp đỡ về vốn, kỹ thuật chăn nuôi lợn, nuôi tôm và trồng rừng cho hơn 20 hộ gia đình ở Hồng Thủy thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Với những kết quả đạt được trong sản xuất, kinh doanh, liên tục từ năm 2004 đến 2008, anh được UBND huyện Lệ Thủy tặng giấy khen, UBND tỉnh Quảng Bình tặng bằng khen; năm 2007, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và được công nhận danh hiệu "Nông dân sản xuất giỏi" năm năm liên tục 2004-2008.
Từ một vùng đất cát hoang sơ, nhờ sản xuất khép kín, sử dụng hiệu quả diện tích đất được giao và áp dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới, trang trại RVAC của anh Nghĩa (nay là doanh nghiệp tư nhân Thanh Hương) đang từng bước phát triển hiệu quả, bền vững với doanh thu hằng năm đạt từ 8 đến 10 tỷ đồng, lợi nhuận 1,2 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người 2,5 triệu đồng/tháng. Có thể nói, mô hình RVAC của anh Võ Ðại Nghĩa trên vùng cát trắng là một trong những mô hình tiêu biểu về khả năng phục hồi sinh thái, phát triển kinh tế hài hòa với thiên nhiên nhằm bảo vệ môi trường.