Điều đáng nói là doanh nghiệp này không chỉ chưa khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường do mình gây ra mà tiếp tục tổ chức sản xuất và xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường, bất chấp quyết định của UBND tỉnh về việc tạm đình chỉ để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.
Trước đó, ngày 11-4-2013, UBND tỉnh Đác Nông đã ban hành Quyết định số 502/QĐ-UBND, tạm định chỉ hoạt động Nhà máy sản xuất cồn công nghiệp của Công ty TNHH cồn Đại Việt để khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường như: ngừng xả nước thải chưa xử lý đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn ra môi trường tự nhiên; khắc phục triệt để mùi hôi do nước thải gây ra; không được tổ chức sản xuất khi chưa có quyết định đồng ý của UBND tỉnh… Việc xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường này trong thời hạn 20 ngày.
Tuy nhiên, qua khảo sát của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh thì đến nay đã hơn hai tháng kể từ ngày tạm đình chỉ hoạt động, nhưng doanh nghiệp này cũng chỉ thực hiện một số động tác để đối phó như tiến hành san lấp hai hồ chứa tạm nước thải lỏng và thải rắn; xây tường bao quanh bể chứa; xây dựng một số đoạn mương thoát nước mưa…
Theo kết quả khảo sát, đến nay doanh nghiệp này vẫn chưa tách riêng hai loại nước thải qua sản xuất là nước giải nhiệt và nước thải sản xuất mà vẫn để hai loại nước thải này lẫn lộn và chảy vào hệ thống thu gom nước mưa để thoát ra môi trường, gây mùi hôi nồng nặc.
Không chỉ có vậy, ngày 12-5 vừa qua, Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tâm Thắng tiến hành kiểm tra đột xuất và phát hiện Công ty TNHH cồn Đại Việt đang xả nước thải chưa qua xử lý vào hệ thống nước mưa của khu công nghiệp thoát ra môi trường. Kết quả kiểm tra mẫu nước cho thấy chất COD lên đến 51.600/162 đơn vị, vượt khoảng 318 lần và chất TSS là 4.900/108 đơn vị, vượt 45,3 lần so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
Ngoài ra, khi san lấp hồ chứa nước thải, Công ty TNHH cồn Đại Việt vẫn không hề bóc tách, thu gom chất thải độc hại mà để nguyên vậy lấp đất. Chất thải từ hồ chứa này cùng hệ thống thoát nước mưa tràn ra ngoài bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân sinh sống xung quanh khu công nghiệp.
Không dừng lại ở đó, từ thông tin phản ảnh của người dân địa phương, ngày 27-5, các cơ quan chức năng của tỉnh và huyện đã tổ chức kiểm tra đột xuất phát hiện Nhà máy sản xuất cồn công nghiệp đang hoạt động sản xuất với công suất tối đa 1.500 tấn nguyên liệu/ngày khi chưa có quyết định cho phép hoạt động trở lại của UBND tỉnh.
Kết quả khảo sát còn cho thấy, mặc dù báo cáo tác động môi trường của công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt, nhưng trong quá trình xây dựng, xử lý hệ thống nước thải, công ty đã thay đổi từ hệ thống xử lý hồ sinh học và thu hồi khí biogas sang hệ thống xử lý kị khí, yếm khí, tái sử dụng 100% nước thải.
Ông Trần Văn Đức, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Đác Nông, Trưởng đoàn khảo sát cho biết: Chính việc thay đổi về hệ thống xử lý chất thải nên phát sinh tình trạng quá tải trong xử lý dẫn đến ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, các cơ quan chức năng chưa tham mưu cho UBND tỉnh đầy đủ các quy trình để buộc Công ty TNHH cồn Đại Việt khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường theo đúng quy định. Thậm chí, trong khi quyết định tạm đình chỉ hoạt động Nhà máy sản xuất cồn công nghiệp để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường của UBND tỉnh Đác Nông vẫn còn hiệu lực, nhưng Công ty TNHH cồn Đại Việt vẫn phớt lờ quyết định này tiếp tục cho nhà máy hoạt động và xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường nhưng vẫn không bị xử lý đến nơi đến chốn.
Chính vì không bị xử lý đến nơi đến chốn nên Công ty TNHH cồn Đại Việt liên tục gây ô nhiễm môi trường. Chỉ tính từ đầu năm 2013 đến nay, Nhà máy sản xuất cồn công nghiệp của công ty này đã có hai đợt xả thải ra môi trường bị cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản. Cụ thể, vào ngày 25-1-2013, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã phát hiện công ty có hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường với lượng nước thải vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ hai đến dưới năm lần trong trường hợp lượng nước thải từ 50 m3 đến dưới 500m3/ngày đêm. Tiếp đó, vào lúc 24 giờ ngày 18-3 vừa qua, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương bắt quả tang công ty tiếp tục xả thải, với lượng nước thải vượt tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật cho phép từ năm đến 9,5 lần… Và bây giờ công ty lại tiếp tục phớt lờ quyết định tạm đình chỉ hoạt động của UBND tỉnh, chưa khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường mà còn tiếp tục gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Dư luận không khỏi thắc mắc vì sao Công ty TNHH cồn Đại Việt gây ô nhiễm môi trường nhiều lần và nghiêm trọng như vậy, nhưng vẫn không bị xử lý nghiêm khắc để răn đe chung? Câu trả lời dành cho các cấp, các ngành chức năng của tỉnh Đác Nông.