Khánh thành Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên

NDO -

NDĐT - Sáng 26-2, tại TP Buôn Ma Thuột, Sở Y tế tỉnh Đác Lắc đã tổ chức lễ khánh thành và đưa Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (đổi tên từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Đác Lắc cũ) vào hoạt động khám, chữa bệnh cho người dân.

Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên được xây dựng với cơ sở vật chất, trang bị hiện đại.
Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên được xây dựng với cơ sở vật chất, trang bị hiện đại.

Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên có quy mô 1.200 giường bệnh (kế hoạch ban đầu là 800 giường), với vốn đầu tư gần 1.100 tỷ đồng từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ do Sở Y tế tỉnh Đác Lắc làm chủ đầu tư.

Bệnh viện được khởi công xây dựng từ năm 2010, với diện tích mặt sàn hơn 70.000 m2 trong khuôn viên 12 ha. Theo kế hoạch ban đầu, dự kiến năm 2013, bệnh viện đi vào hoạt động nhưng năm 2011, bệnh viện nằm trong kế hoạch giảm vốn của T.Ư nên đầu tư nhỏ giọt, mãi đến năm 2015 mới có đủ vốn xây dựng và đến nay mới hoàn thành.

Hiện nay, đây là bệnh viện lớn và hiện đại nhất khu vực Tây Nguyên với 38 khoa, phòng với nhiều trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh hiện đại. Để chuẩn bị cho bệnh viện vùng vào hoạt động, trong 5 năm qua, Sở Y tế Đác Lắc đã cử đội ngũ bác sĩ đi học, hiện đã bảo đảm trên 60% phó, trưởng khoa có trình độ chuyên khoa II hoặc tiến sĩ, đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 1.

Bệnh viện đã triển khai khoảng 50 dịch vụ kỹ thuật cao của 13 chuyên khoa. Song song đó, hiện nay tỉnh đang tiếp tục đầu tư hơn 100 tỷ đồng mua sắm các trang thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân các tỉnh Tây Nguyên và hai nước bạn Lào, Campuchia.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, Nguyễn Đại Phong cho biết, bệnh viện sẽ phát triển đều các chuyên khoa như hiện nay, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân tỉnh Đác Lắc nói riêng, các tỉnh Tây Nguyên và một số tỉnh lân cận của hai nước bạn Lào và Campuchia nói chung. Đồng thời, chú trọng phát triển chuyên khoa tim mạch can thiệp, mổ tim hở, ung bướu, thận tiết liệu… Việc phát triển các chuyên khoa này để kịp thời cứu chữa cho người dân vì nếu phải chuyển xuống TP Hồ Chí Minh thì tỷ lệ tử vong cao.

Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên đi vào hoạt động là cơ hội để người dân tỉnh Đác Lắc nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung được hưởng các ứng dụng các kỹ thuật y khoa hiện đại ngay tại địa phương, hạn chế tình trạng chuyển tuyến, góp phần tiết kiệm chi phí đi lại, ăn ở, điều trị bệnh cho bệnh nhân và tình trạng quá tải cho tuyến trên.

Khánh thành Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên ảnh 1

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên khám và điều trị bệnh cho bệnh nhân.