Lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông có xu hướng gia tăng, nhất là nhóm bệnh liên quan đến hệ hô hấp như cúm, viêm phổi, viêm phế quản…
Không có triệu chứng điển hình của sốt xuất huyết, không tới bệnh viện thăm khám, không ít bệnh nhân gặp những biến chứng. Tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông, số ca bệnh người lớn mắc sốt xuất huyết nhập viện chiếm khoảng 60%, trong 25 ca thì có 3-4 ca chuyển nặng.
Việc nâng cao hợp tác Sở-Trường trong hoạt động dược lâm sàng đã hỗ trợ các cơ sở y tế của thành phố Hà Nội trong lĩnh vực giám sát sử dụng kháng sinh, ứng dụng công nghệ thông tin trong cảnh báo an toàn thuốc.
Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã xây dựng kế hoạch phát triển với mục tiêu lấy chất lượng phục vụ người bệnh làm trọng tâm, củng cố và đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, xây dựng các mũi nhọn chuyên sâu, đặc biệt là không ngừng đổi mới, đưa hàng loạt các kỹ thuật y tế tân tiến vào chữa trị cho bệnh nhân.
Tích cực triển khai các kỹ thuật mới, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ xây dựng thương hiệu bệnh viện tạo niềm tin cho người bệnh là mục tiêu tập thể Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đặt ra trong năm 2023 đó là phụng sự người bệnh chất lượng nhất, chăm lo tốt nhất sức khỏe nhân dân trong tình hình đất nước phát triển, hội nhập quốc tế nhằm giúp người dân được tiếp cận với nền y tế khoa học và hiện đại trong công tác khám chữa, điều trị bệnh tại bệnh viện.
Sáng 29/7, Công an quận Hà Đông (thành phố Hà Nội) cho biết, qua kiểm tra, lái xe Hà Thanh Hưng (sinh năm 1977, quê quán Yên Bái, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông), người điều khiển xe ô-tô Santa Fe gây ra vụ tai nạn liên hoàn tối 28/7, không phát hiện có nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể.
Chiều 6/8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết đã ghi nhận thêm 46 ca dương tính, nâng tổng số ca trong ngày lên 107. Trong đó, riêng công trình xây dựng tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông phát hiện thêm 24 ca chiều nay.
Theo đánh giá ban đầu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, 4 công nhân mắc Covid-19 tại công trường Bệnh viện đa khoa Hà Đông đã thực hiện nguyên tắc 3 tại chỗ nên nguy cơ lây nhiễm trong bệnh viện rất thấp. Đến nay, Hà Nội đã cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho 80 người liên quan 4 ca này.