Bảy bị cáo can tội sát hại trung tá quân đội bị phạt 94 năm tù

Trong các ngày 3 và 4-10, tại TP Hồ Chí Minh, Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân đã đưa ra xét xử vụ án giết hại quân nhân Nguyễn Ngọc Chính, Trung tá, Phó Giám đốc Xí nghiệp Cơ giới xếp dỡ Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải quân). Bảy bị cáo can tội sát hại Trung ta Nguyễn Ngọc Chính đã bị tòa án tuyên phạt tổng cộng 94 năm tù.

Tòa án tuyên phạt bị cáo Hồ Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty TNHH vận tải Tiến Sơn, quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) 14 năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Cùng phạm tội này, bị cáo Ðào Xuân Thiện, nguyên Thiếu tá, Ðội trưởng Ðội đầu kéo 2 Xí nghiệp Cơ giới xếp dỡ Công ty Tân Cảng  Sài  Gòn  bị  phạt  12 năm tù. Các bị cáo Nguyễn Quốc Thế; Ðoàn Minh Thành; Nguyễn Công Thể phạm tội giết người và cố ý gây thương tích bị phạt các mức án là 23 năm tù; 22 năm tù và 19 năm tù. Hai bị cáo Cao Mạnh Trường và Ðồng Hoa bị phạt hai năm tù và 18 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Căn cứ kết quả điều tra và thẩm vấn tại tòa, Hội đồng xét xử xác định: Tháng 6-2005, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong sản xuất kinh doanh, Ban Giám đốc Xí nghiệp vận tải cơ giới xếp dỡ chủ trương tìm đối tác thuê phương tiện vận chuyển công-ten-nơ. Do có mối quan hệ từ trước, Ðào Xuân Thiện liên hệ với Hồ Ngọc Sơn, giới thiệu Sơn ký hợp đồng với xí nghiệp.

Theo hợp đồng đã ký, mỗi ngày Sơn được đưa năm xe đầu kéo vào chở hàng tại Tân Cảng. Tuy nhiên, trên thực tế mỗi ngày Sơn lại đưa từ 10 đến 15 đầu xe vào khai thác. Tháng 8-2005, sau khi củng cố lại đơn vị, Ban Giám đốc xí nghiệp chủ trương tận dụng phương tiện của đơn vị vào sản xuất kinh doanh, yêu cầu Hồ Ngọc Sơn mỗi ngày chỉ điều động năm xe vào khai thác tại cảng đúng như hợp đồng đã ký.

Cho rằng Trung tá Nguyễn Ngọc Chính, Phó Giám đốc xí nghiệp là người "cản trở" việc làm ăn của mình, Sơn tỏ ra tức tối và tìm cách trả thù. Vốn có mâu thuẫn với anh Chính, Ðào Xuân Thiện đồng tình và tích cực giúp đỡ Sơn thực hiện hành vi gây tội ác đối với anh Chính như thông báo giờ giấc, tuyến đường thường đi lại của anh Chính; dẫn các đối tượng vào cơ quan, chỉ mặt để chúng nhận diện...

Ðể thực hiện hành vi trả thù, Sơn gặp Nguyễn Công Thế, nhờ Thế tìm người đánh anh Chính với số tiền công là 5 triệu đồng, đưa trước 2 triệu, số tiền còn lại thanh toán sau khi "công việc" hoàn thành. Nhận lời, Thế rủ thêm các đối tượng là Ðồng Hoa; Ðoàn Minh Thành; Cao Mạnh Trường rồi tổ chức các buổi nhận diện, dò la tìm hiểu thói quen, giờ giấc đi lại của anh Chính.

Sau nhiều lần mai phục, thực hiện hành vi gây thương tích nhưng chưa đạt kết quả mong muốn, tối 5-10-2005, phát hiện anh Chính di chuyển trên đường bằng xe gắn máy, các đối tượng bám theo (lúc này có cả Nguyễn Công Thể mới nhập bọn), ép anh Chính vào lề đường, dùng dao đâm vào ngực nạn nhân gây nên cái chết cho anh Nguyễn Ngọc Chính. Ðiều đáng nói là, trong khi gây án các đối tượng còn đâm nhầm anh Hoàng Tuấn Anh, là người không liên quan đang di chuyển cùng lúc trên đường.

Hành vi gây tội ác của các bị cáo là rất nghiêm trọng. Chỉ vì mâu thuẫn không chính đáng trong quan hệ làm ăn, Hồ Ngọc Sơn, với vai trò là kẻ chủ mưu đã không ngần ngại thuê mướn bọn côn đồ sát hại người khác. Cũng vì mâu thuẫn trong sinh hoạt, Ðào Xuân Thiện đã tích cực giúp đỡ Sơn và các đối tượng khác gây án. Các bị cáo Thế; Thành; Thể là những kẻ có nhân thân xấu, chỉ vì số tiền được thuê mà cố tình giết hại người không quen biết, không có mâu thuẫn với mình. Với các hành vi phạm tội đó, các bị cáo phải chịu hình phạt thích đáng theo pháp luật.

Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình các nạn nhân số tiền 351 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm