Theo đó, các bị cáo nhận mức án tử hình là Tráng A Chư, SN 1977 tại bản Pa Cốp xã Vân Hồ huyện Mộc Châu (Sơn La); Nguyễn Văn Hòa, SN 1962 thường trú tại lô 2, dãy E, khu 74 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ (Hà Nội); Trần Thị Lưu Thùy, thường trú tại thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên); Nguyễn Ngọc Thái, trú tại xóm Mới, phường Tích Lương, TP Thái Nguyên (Thái Nguyên); Giàng A Cao, SN 1977 trú tại bản Co Lóng, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu (Sơn La); Nông Văn Dương, SN 1962, trú tại tổ 8, thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh (Lạng Sơn).
Riêng bị cáo Sùng A Sanh, SN 1963 trú tại bản Pa Háng xã Pà Cò huyện Mai Châu (Hòa Bình) bị tuyên phạt 20 năm tù cộng với hình phạt trước là tử hình. Cộng cả hai bản án, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyên phạt tử hình.
Các đối tượng nhận mức án chung thân là Chu Thanh Vĩnh, SN 1972 (Cao Bằng); Đỗ Văn Cường, SN 1970 (Vĩnh Phúc); Đặng Xuân Chính, SN 1971; Trần Văn Hưng, SN 1971 và Nguyễn Văn Quý, SN 1976 đều trú tại tỉnh Thái Nguyên; Phạm Văn Hiếu, SN 1978 (Thanh Hóa); Hoàng Văn Mạnh, SN 1973 (Hải Dương).
12 đối tượng còn lại chịu mức án từ 36 tháng tù đến 25 năm tù giam. Riêng bị cáo Thái Hồng Thanh, SN 1975 (Sơn La) bị tuyên phạt 36 tháng tù giam đến khi xét xử đã bị tạm giam là ba tháng 10 ngày nên đã được thả ngay tại tòa.
Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 18-5-2011, cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Hòa Bình, Công an huyện Tân Lạc bắt quả tang Tráng A Chư, dân tộc Mông, SN 1977 tại bản Pa Cốp xã Vân Hồ huyện Mộc Châu (Sơn La) đang vận chuyển trái phép 50 bánh hê-rô-in có trọng lượng 17.611.26gram (trung bình mỗi bánh là 352.23 gram) và 400 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 40.99 gram trên quốc lộ 6, thuộc địa bàn xã Phong Phú, huyện Tân Lạc (Hòa Bình).
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 30 bị can (trong đó có bốn bị can bỏ trốn và chết trước khi bị bắt) về các tội mua bán trái phép chất ma túy và chống người thi hành công vụ. Đây là đường dây mua, bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn có nhiều đối tượng ở sáu tỉnh tham gia hình thành đường dây khép kín và diễn ra trong thời gian dài trước khi bị bắt.
Riêng bị cáo Tráng A Chư là đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn này với 18 lần mua, bán trái phép chất ma túy. Kết quả điều tra từ cuối năm 2007 đến khi bị bắt Tráng A Chư đã bán cho Nguyễn Văn Hòa, Trần Thị Lưu Thùy, Nguyễn Văn Quý và Trần Bá Bang 258 bánh hê-rô-in và 400 viên ma túy tổng hợp. Ngoài ra, Chư còn có hành vi dùng xe ô-tô lao thẳng vào đội hình chặn bắt làm đồng chí Nguyễn Mạnh Linh, cán bộ cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hòa Bình chết trên đường đi cấp cứu, đồng chí Hoàng Minh Thành bị thương.