Bắt trùm băng nhóm chuyên tống tiền các doanh nghiệp

Côn đồ và 1.001 kiểu thu... "thuế đường"

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ai không nộp tiền "thuế đường" đoạn đi vào Khu du lịch sinh thái cao cấp An Khánh, Hoài Đức (Hà Tây) cho Lý ngày nào coi như ngày đó nhẹ thì xe ô-tô thủng lốp, móp cửa, vỡ kính; nặng thì lái xe, chủ xe "ăn đòn", sứt tai, chảy máu. Sợ quá, nhiều đơn vị thi công trên công trường đã lặng lẽ bỏ công việc đang làm, rút lui khỏi con đường do Lý "quản", những người khác vì miếng cơm manh áo nuôi công nhân không rút được đành móc tiền "nộp sớm" cho hắn để yên ổn làm ăn. Lâu dần, thói côn đồ, liều lĩnh của Lý và các đối tượng trong băng nhóm càng trở nên trắng trợn.

Tài liệu ban đầu cho thấy, vào ngày 4-3, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng ký hợp đồng với Công ty Dịch vụ đầu tư và du lịch Nghi Tàm (RESTOVTEX) về việc san lấp hồ số 08 trong dự án Khu du lịch sinh thái cao cấp An Khánh, Hoài Đức, Hà Tây với khối lượng san lấp 110.000m3 theo đơn giá 25.000 đồng/m3 . Khi đơn vị thi công đưa phương tiện kỹ thuật vào hút bùn và san nền thì nhóm côn đồ là đàn em của Vũ Đắc Lý xuất hiện, chặn lái xe lại và... đập nát kính! Hoảng quá, đơn vị này đành phải quay xe, rút quân ra khỏi địa bàn, không dám thi công nữa.

Sau đòn "dằn mặt" nói trên, Lý trực tiếp gặp cán bộ lãnh đạo của doanh nghiệp này đòi phải nộp đủ số tiền 92 triệu đồng thì mới cho vào san lấp với lý do là toàn bộ số hồ ao quanh khu vực nói trên nằm trong sự "quản lý" của Lý. Sau nhiều lần bị đánh đập, bị đe dọa, đơn vị thi công buộc phải nộp cho Lý 90 triệu đồng, tuy nhiên hắn lại lật lọng, đòi phải nộp đủ 150 triệu đồng thì mới cho "đi nhờ" đường vào phía trong để san lấp.

Lý ra lệnh "cấm vận" toàn bộ con đường suốt ngày đêm, cho đàn em của mình canh giữ, thu mỗi xe đi qua từ 30.000 - 35.000 đồng. Khi lượng xe đi qua con đường ngày càng nhiều, Lý lại chặn xe không cho vào san lấp nữa và tiếp tục đòi phải nộp số tiền "thuế đường" lớn hơn. Nhiều đơn vị như Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng không có cách nào để thực hiện đành phải thanh lý sớm hợp đồng; chấp nhận thua lỗ.

Đến ngày 20-3 , khi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng thực hiện hợp đồng đắp năm quả đồi với khối lượng 16.000 m3 đất và trồng cây xanh xung quanh khu đồi nói trên với giá trị 2,2 tỷ đồng, Vũ Đắc Lý ngang nhiên đòi họ phải nộp cho hắn số tiền 100 triệu đồng thì mới đồng ý cho vào thi công. Trắn trợn hơn, Lý "ra luật" rằng nếu vượt quá khối lượng đã đăng ký đó dù chỉ một xe thôi các chủ doanh nghiệp và lái xe sẽ phải "nộp bổ sung" số tiền cao hơn trước gấp rưỡi, gấp đôi. Khi hắn đang cưỡng đoạt 100 triệu đồng này thì bị các trinh sát của Cục CSĐT tội phạm về TTXH bắt quả tang.

Kẻ "trùm sò" dưới vỏ bọc một ông chủ... lò gạch!

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Lý giữ vai trò "thủ lĩnh" trong một băng nhóm côn đồ khá nhiều đối tượng, hoạt động đã nhiều năm trên địa bàn huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây và dưới những "vỏ bọc" khác nhau. Theo phản ánh của nhiều đơn vị, cá nhân, Lý và đồng bọn sẵn sàng dùng mã tấu, dao, kiếm hành hung hoặc đập phá tài sản bất cứ ai nếu không chấp nhận điều kiện "thuế đường" mà chúng đưa ra. Ngoài những vụ việc kể trên, Lý và đồng bọn còn gây ra nhiều vụ việc nghiêm trọng khác.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhiều doanh nghiệp đang thi công xây dựng Khu du lịch sinh thái cao cấp An Khánh cũng cùng chung cảnh ngộ phải nộp tiền chuyến cho Vũ Đắc Lý và đồng bọn suốt hằng năm qua. Nhiều đơn vị đã gửi công văn, đơn kêu cứu tới các cấp, các ngành hữu quan nhưng ít có biến chuyển.

Qua điều tra đã phát hiện Vũ Đắc Lý còn ký hợp đồng hạ cốt ruộng của Xí nghiệp Chăn nuôi và Thức ăn gia súc An Khánh xuống độ sâu 1,2 m để nuôi cá nhưng thực chất là đào toàn bộ 185.000 m2 để lấy đất làm gạch. Trong số này, nhiều khu đất ruộng Lý đã đào sâu tới 7-8 m, vi phạm pháp luật trong việc chuyển mục đích sử dụng đất trái phép từ đất nông nghiệp sang đất chuyên dùng.

Lý còn ký hợp đồng với Công ty Giống lợn Miền Bắc, Xí nghiệp Chăn nuôi và Thức ăn gia súc An Khánh về việc giao thầu 33.000m2 đất để nuôi trồng thủy sản, trồng cây lâu năm, xây dựng chuồng trại VAC với thời gian 30 năm. Hợp đồng chưa được các cấp có thẩm quyền của tỉnh Hà Tây phê duyệt thì Lý đã sử dụng toàn bộ phần đất này để xây dựng lò gạch và lấy đất... đốt gạch. Việc làm của Lý còn khiến cho cột điện cao thế trong tuyến đường dây 220KVA Bala Bông đỏ - Chém bị nghiêng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh năng lượng quốc gia, bị cơ quan chức năng buộc khôi phục lại.

Ngày 12-4, một cán bộ lãnh đạo CQĐT Bộ Công an cho biết, hiện đang tiếp tục làm rõ hành vi của Lý và truy bắt các đối tượng khác trong băng nhóm này để xử lý nghiêm khắc trước pháp luật.

Có thể bạn quan tâm