Bất thường CPI năm 2012

 Con số lạm phát năm 2012 được Tổng cục Thống kê công bố ngày 24-12 vừa qua cho thấy mục tiêu kiềm chế lạm phát năm nay đã cơ bản đạt được. Mức tăng 6,81% của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước này thấp hơn mục tiêu 7-8% đề ra trước đó. Hơn nữa, mức tăng 6,81% cũng xấp xỉ mức tăng 6,52% của năm 2009, thấp hơn nhiều so với mức tăng 11,75% của năm 2010 và mức tăng 18,13% của năm 2011. Như vậy, chu kỳ hai năm CPI tăng cao, một năm CPI tăng thấp một lần nữa lặp lại như hồi năm 2007, 2008 tăng cao và đến năm 2009 lại tăng thấp.

 Tuy nhiên, nếu nhìn lại diễn biến CPI cả năm 2012, có thể thấy đây là năm CPI có nhiều biến động bất thường. Những năm trước đây, theo quy luật thị trường thì CPI thường tăng cao vào những tháng cuối năm, cận Tết Nguyên đán, nhưng năm nay, CPI lại tăng không quá cao vào hai tháng sát Tết (tháng 1-2012 chỉ tăng 1% và tháng 2-2012 tăng 1,37%), còn những tháng cuối năm gần đây thì CPI cũng chỉ tăng dưới mức 1% (tháng 10 tăng 0,65%, tháng 11 tăng 0,47% và tháng 12 chỉ tăng 0,27%). Hoàn toàn ngược lại với quy luật, CPI năm nay lại tăng cao nhất vào tháng 9 với mức tăng đột biến 2,2%.

 Một điểm bất thường nữa là CPI không giảm vào những tháng sau Tết Nguyên đán mà lại giảm vào hai tháng liên tiếp giữa năm: tháng 6 giảm 0,26% và tháng 7 giảm 0,27%. Bên cạnh đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm những năm trước đây thường là nhóm ngành hàng có mức tăng CPI cao nhất. Song, năm nay CPI của nhóm lương thực chỉ tăng 3,26%, nhóm thực phẩm tăng 8,14%, thấp hơn mức tăng CPI bình quân chung (9,21%). Trong khi đó, có tháng, nhóm ngành hàng tăng giá cao nhất lại rơi vào nhóm hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý giá là nhóm dịch vụ y tế, giáo dục. 

 Những điểm bất thường của CPI năm nay là dấu hiệu cảnh báo CPI trong năm tới sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Theo Tổng cục Thống kê thì trong năm 2013, còn tới gần 30 tỉnh, thành phố chưa tăng giá viện phí. Chưa kể, một số mặt hàng thiết yếu do Nhà nước quản lý giá còn tiếp tục thực hiện lộ trình tăng giá theo cơ chế thị trường. Ðiều này chắc chắn sẽ tạo áp lực lên CPI năm tới. Diễn biến bất thường của CPI năm 2012 cũng để lại bài học kinh nghiệm đắt giá về công tác điều hành giá khi các địa phương dồn dập tăng học phí, viện phí vào tháng 9 khiến CPI tháng này tăng đột biến.

 Theo tính toán của Tổng cục Thống kê, nếu loại trừ nhóm giáo dục, y tế thì CPI năm nay chỉ tăng khoảng 3,3%. Vì vậy, điều hành giá năm 2012 cần nghiêm túc nhìn nhận, rút kinh nghiệm sâu sắc nhằm tránh tác động tiêu cực tới CPI trong năm 2013. Hơn bao giờ hết, công tác điều hành giá cần hết sức thận trọng, linh hoạt, hài hòa và cần sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các bộ, ngành và địa phương.

Có thể bạn quan tâm