Bắt thêm một đối tượng trong vụ làm giả hài cốt liệt sĩ

NDĐT- Ngày 29-3, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa bắt thêm Nguyễn Anh Thiều, trú tại Đông Anh, TP Hà Nội, là con rể của Mẫn Thị Duyên, vợ của nhà ngoại cảm rởm “cậu Thủy” (tức Nguyễn Thanh Thúy), để điều tra về đường dây lừa đảo, làm giả hài cốt liệt sĩ.

Nguyễn Thanh Thúy đang diễn trò bịp khấn vái rồi chỉ cho mọi người vị trí chôn hài cốt liệt sĩ ở huyện Gio Linh (Quảng Trị).
Nguyễn Thanh Thúy đang diễn trò bịp khấn vái rồi chỉ cho mọi người vị trí chôn hài cốt liệt sĩ ở huyện Gio Linh (Quảng Trị).

Trước đó, ngày 28-10-2013, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Thanh Thúy, 55 tuổi và Mẫn Thị Duyên, 52 tuổi, cùng trú tại thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm tài sản” và tội “Xâm phạm hài cốt”. Sau đó, Mẫn Đức Phương em ruột Mẫn Thị Duyên; Nguyễn Trường Sơn con rể của Mẫn Thị Duyên và Nguyễn Văn Hoành, em ruột nhà ngoại cảm rởm “cậu Thủy” cũng bị bắt tạm giam vì liên quan đến vụ việc này.

Công an tỉnh Quảng Trị đã gia hạn tạm giam vợ chồng Nguyễn Thanh Thúy và Mẫn Thị Duyên thêm bốn tháng lần thứ tư để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Cơ quan An ninh điều tra xác định, từ tháng 12-2012 đến tháng 7-2013, vợ chồng “cậu Thủy" đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền tám tỷ đồng.

Bắt thêm một đối tượng trong vụ làm giả hài cốt liệt sĩ ảnh 1

Vị trí nơi Nguyễn Thanh Thúy cho là có hài cốt liệt sĩ nhiều rễ cây đã bị đào bới và chặt phá từ trước.

Như NDĐT đã đưa tin, vào tháng 7, trong đợt quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, huyện Gio Linh (Quảng Trị) do Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tổ chức và thực hiện cất bốc theo hướng dẫn của Nguyễn Thanh Thúy. Ngay tại điểm cất bốc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cơ quan chức năng Quảng Trị đã lập biên bản, kết luận hiện trường mà Thúy đề nghị khai quật đã được chuẩn bị từ trước. Theo đó, quan sát bằng mắt thường có nhiều rễ cây đã bị đào bới và chặt phá từ trước; đào bằng tay sâu xuống khoảng một mét; vị trí các hài cốt phát hiện không phù hợp với tư thế chôn cất tự nhiên; đất lẫn với hài cốt màu nâu vàng không phù hợp với đất tại các vị trí khai quật. Đồng thời khẳng định, số hài cốt tìm thấy không đủ cơ sở để xác nhận là hài cốt liệt sĩ.

Có thể bạn quan tâm