Bất cập trong quản lý ka-ra-ô-kê và vũ trường

Ka-ra-ô-kê và vũ trường là những hoạt động văn hóa giải trí được nhiều người ưa thích ở các nước và đã du nhập vào Việt Nam khoảng hơn 20 năm nay. Cả nước hiện có 17.398 cơ sở kinh doanh ka-ra-ô-kê và vũ trường, trong đó riêng vũ trường có 77 cơ sở lớn. Việc quản lý hoạt động kinh doanh lĩnh vực này thông qua các nghiệp vụ như kiểm tra thẩm định đủ điều kiện mới cấp phép hoạt động được các địa phương thực hiện theo quy định. Thủ tục cấp phép giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ ka-ra-ô-kê, vũ trường cũng được cải tiến, bớt rườm rà, phân cấp quản lý rõ ràng, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa và giải trí, hoạt động ka-ra-ô-kê và vũ trường ở nước ta vẫn tiếp diễn các tiêu cực, mức độ sai phạm ngày càng lớn và phức tạp, thậm chí có sự chi phối của các băng nhóm xã hội đen, làm mất an ninh, trật tự, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thực tế, không ít quán ka-ra-ô-kê, vũ trường tồn tại như tụ điểm tệ nạn xã hội, gây mất trật tự tại khu dân cư; kinh doanh bia, rượu mạnh quá mức, để khách say rượu, say bia cãi lộn, đánh nhau. Không ít cơ sở vì hám lợi đã dần biến tướng trở thành nơi tàng trữ ma túy, rượu lậu, môi giới mại dâm, thậm chí để xảy ra các vụ trọng án, chết người. Ðiển hình là một số cơ sở quán ka-ra-ô-kê ở TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Ðồng Nai, Hà Nội, Hải Phòng... bị triệt phá thời gian gần đây.

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở ka-ra-ô-kê, vũ trường chưa bảo đảm tốt việc phòng cháy, chữa cháy theo quy định để xảy ra hỏa hoạn gây thiệt hại về người và tài sản. Cuối năm 2014, ở Hà Nội, có thời điểm, trong một tuần xảy ra ba vụ cháy quán ka-ra-ô-kê. Ở Quảng Ninh, có sáu người chết tại chỗ và bốn người chết sau khi cấp cứu ở bệnh viện do ngạt khí xăng của chiếc máy phát điện trong phòng hát của một cửa hàng ka-ra-ô-kê. Tại Lạng Sơn, vụ cháy lớn ở quán ka-ra-ô-kê Nonstop đã làm bốn người chết.

Hoạt động ka-ra-ô-kê, vũ trường diễn biến phức tạp, nhưng công tác quản lý lại tỏ ra lúng túng và bị động. Việc cấp phép hoạt động kinh doanh vẫn còn những sơ hở. Ka-ra-ô-kê, vũ trường là loại hình kinh doanh khá nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực, không nên cấp phép vĩnh viễn một lần như hiện nay mà cần có quy định cụ thể để cấp đổi, gia hạn. Trong khi đó, các cơ sở vi phạm bị tước giấy phép kinh doanh hiện vẫn có thể đăng ký xin cấp lại trên cơ sở đứng tên chủ thể mới, gây lộn xộn, khó khăn và thiếu nghiêm minh trong công tác quản lý nhà nước... Ðiều cần làm hiện tại là rà soát lại và hoàn thiện nhanh chóng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật từ trung ương đến địa phương về quản lý hoạt động này. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thay thế văn bản quản lý nhà nước không còn hiệu lực, đồng thời có những quy định chế tài xử lý đủ mạnh đối với cơ sở kinh doanh vi phạm. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, không để tình trạng tiêu cực có cơ hội "lách luật".

Ðể làm tốt công tác chuyên môn trong quản lý, giám sát, đòi hỏi lực lượng cán bộ của các cơ quan chức năng, quản lý văn hóa phải không ngừng nâng cao chuyên môn và bản lĩnh nghề nghiệp; quan tâm đầu tư trang, thiết bị phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra... Ðiều quan trọng là sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa các ngành hữu quan, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, kiểm soát chặt chẽ những loại hình dịch vụ này, nhất là trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới.

Có thể bạn quan tâm