Sự kiện do Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tổ chức, nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026), 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hy Lạp (1975-2026).
Phát biểu khai mạc trưng bày chuyên đề, bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch khẳng định: Trưng bày chuyên đề “Từ người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đến biểu tượng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh” không chỉ tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất mà còn khắc họa sâu sắc hành trình tư tưởng vĩ đại của Người.
“Cuộc đời và sự nghiệp vinh quang của Người trở thành một “biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc”, đã góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội” - bà Lê Thị Phượng nhấn mạnh.
Theo Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, bên cạnh ý nghĩa thắt chặt mối quan hệ ngoại giao song phương, trưng bày còn hướng đến cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hy Lạp, qua đó góp phần khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào dân tộc và lòng yêu nước của kiều bào.
Trưng bày bao gồm 5 phần nội dung chính:
Phần 1: “Quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, khởi đầu hành trình giải phóng dân tộc”, đưa công chúng nhìn lại chặng đường cách đây 115 năm (ngày 5/6/1911), người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã lên tàu Amiral Latouche Tréville, từ bến cảng Nhà Rồng đi Marseille (Pháp) với ý chí mãnh liệt và hoài bão tìm con đường cứu nước, giải phóng nhân dân khỏi ách nô lệ. Từ người yêu nước chân chính, Nguyễn Ái Quốc trở thành chiến sĩ cộng sản quốc tế, người cộng sản đầu tiên của Việt Nam và tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin về Việt Nam, chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng sản.
Phần 2: “Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam mở ra con đường cách mạng giải phóng dân tộc” khẳng định sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chấm dứt thời kỳ bế tắc và khủng hoảng về đường lối lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. Từ đây, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại.
Phần 3: “Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo xây dựng Nhà nước Việt Nam độc lập và phát triển tình hữu nghị quốc tế” nhìn lại hành trình sau kháng chiến chống Pháp thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Hà Nội, sống và làm việc tại Khu Phủ Chủ tịch. Người đã cùng Trung ương Đảng và Chính phủ quyết định nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến vận mệnh quốc gia, dân tộc; đề ra đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn cho cách mạng Việt Nam và lãnh đạo nhân dân tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ quan trọng: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì độc lập tự do, vì hòa bình, tiến bộ xã hội trên thế giới.
Phần 4: “Việt Nam hôm nay: hòa bình, phát triển và hội nhập” khẳng định tư tưởng kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng sáng tạo, luôn gắn cách mạng Việt Nam với trào lưu tiến bộ của thời đại và sự nghiệp chung của nhân loại. Trong 40 năm đổi mới, tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam đã đạt những kết quả quan trọng, mang tầm vóc lịch sử. Từ một đất nước bị bao vây cô lập, hiện nay Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 195 quốc gia, lãnh thổ trên thế giới, là thành viên tích cực của trên 70 tổ chức khu vực và quốc tế, có quan hệ chính trị, quốc phòng, an ninh phát triển sâu rộng, thực chất.
Phần 5: “Việt Nam-Hy Lạp: Kết nối lịch sử, hướng tới tương lai” nhấn mạnh trải qua hơn 50 năm kể từ ngày Việt Nam và Hy Lạp thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước ngày càng được tăng cường và phát triển tốt đẹp. Nhân dân Hy Lạp luôn dành tình cảm, sự trân trọng đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và thiện cảm đối với người dân Việt Nam. Quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Hy Lạp hiện nay không ngừng được củng cố dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, đồng thời chia sẻ những giá trị chung về hòa bình, văn hóa và phát triển.
Cùng với trưng bày chuyên đề, sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hy Lạp mang đến không gian văn hóa đặc sắc, trở thành cầu nối đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế qua những điểm nhấn ý nghĩa, như: trưng bày bộ tranh cổ động về Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh do ông Planton Alexis Hadjimichalis, Đại sứ đầu tiên của Hy Lạp tại Việt Nam vẽ lại trên khổ lớn; ra mắt cuốn sách dịch sang tiếng Hy Lạp về các tác phẩm của Hồ Chí Minh giai đoạn 1920-1969. Cuốn sách là kết quả hợp tác giữa New Star Cinema và Nhà xuất bản Thế giới dưới sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, có giá trị nghiên cứu cao với độc giả Hy Lạp.
Bên cạnh các hoạt động triển lãm, chương trình còn mang đến không gian trải nghiệm văn hóa Việt Nam với các tiết mục âm nhạc truyền thống, những bài ca ca ngợi đất nước do các nghệ sĩ Việt Nam tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp dàn dựng, biểu diễn và giới thiệu nghệ thuật ẩm thực đặc sắc, độc đáo của Việt Nam.