Bảo tồn kiệt tác của Michelangelo

Bảo tồn kiệt tác của Michelangelo

Tin từ Vatican cho biết: Hai tranh bích họa cuối cùng của danh họa thời Phục hưng Michelangelo vẽ trên trần Nhà thờ Pauline ở Vatican, đang được bảo tồn.

Michelangelo hoàn thành hai bích họa lớn này ( “Sự chuyển đạo của Paul” - The Conversion of Paul và “Sự tuẫn nạn của thánh Peter” - The Crucifixion of St Peter), vào năm 1550, khi danh họa  75 tuổi. Một tranh mô tả Đức Chúa vạm vỡ tỏa hào quang vào Paul; tranh kia vẽ cảnh thánh Peter bị trói vào cây thập tự dưới bầu trời giông bão.

Việc bảo tồn hai bích họa này là một phần dự án bảo tồn Nhà thờ Pauline Chapel.

Người đứng đầu Bảo tàng Vatican cho biết bảo tàng này đã chuẩn bị việc này từ lâu, nay đã có thể bắt tay vào việc. Công việc làm sạch bụi bẩn bám trên tranh, khắc phục tình trạng thấm nước cũng như tính chắp vá của việc bảo tồn sơ sài trước đó, có thể phải mất tới bốn năm.

Giám đốc Bảo tàng nói: Hai bích họa nói trên của Michelangero là quan trọng nhất, nhưng nhiều bích họa khác cũng cần được bảo tồn, khối lượng công việc tô lại tranh cũng rất lớn.

Năm 1537, Pope Paul III chuyển cơ ngơi nhà thờ Pauline thành nhà nguyện tư nhân. Nhà nguyện này nằm giữa Đại giáo đường thánh Peter và Nhà thờ Sistine, hiện được dùng để lưu giữ di tích của các vị thánh.

Các chuyên gia đã từng làm việc suốt 14 năm để bảo tồn những bích họa của Michelangelo tại nhà thờ Sistine, đến khi những kiệt tác đó trở lại như nguyên gốc. Tuy nhiên, nhiều nhà sử học và phê bình nghệ thuật lại phàn nàn rằng việc bảo tồn như vậy làm cho kiệt tác có vẻ như được làm mới.

Có thể bạn quan tâm