Báo Thái-lan: Nhiều công ty tài chính nước ngoài muốn kinh doanh tại Việt Nam

Các nhà phân tích cho rằng, gia nhập WTO, Việt Nam sẽ bãi bỏ dần các hạn chế đối với ngành dịch vụ tài chính và cuộc cạnh tranh trên thị trường tài chính Việt Nam trở nên hết sức gay gắt do có rất nhiều công ty dịch vụ tài chính đang muốn đầu tư vào thị trường này.

Ông Kevin Snowball thuộc Công ty Quản lý Tài sản PXP tại TP Hồ Chí Minh nói: “Hiện chỉ có bốn triệu (trong số 83 triệu người Việt Nam) có tài khoản ngân hàng, do vậy tiềm năng của thị trường dịch vụ tài chính Việt Nam là khá lớn”.

Tuy có nhiều công ty dịch vụ tài chính trên thế giới đang quan tâm đầu tư vào thị trường Việt Nam, nhưng các ngân hàng của Thái-lan lúc này lại không nằm trong số đó. Các chuyên gia cho rằng có thể các công ty dịch vụ tài chính của Thái-lan muốn đợi xem liệu có thêm nhiều công ty của Thái-lan đầu tư tại Việt Nam hay không.

Theo số liệu của Cục Đầu tư Thái-lan, chỉ có hơn 100 công ty của nước này đang hoạt động ở Việt Nam. Tuy nhiên các chuyên gia nhận định, thị trường Việt Nam đang phát triển và việc Việt Nam gia nhập WTO sẽ tạo động lực thúc đẩy các doanh nghiệp và ngân hàng Thái-lan đầu tư vào Việt Nam.

Hiện Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh thứ hai trên thế giới. Chi phí lao động tại Việt Nam ước tính chỉ bằng một phần ba tại Thái-lan, và người lao động ở Việt Nam được đào tạo tương đối bài bản.

Ông Wttaya Supatanakul, Tổng giám đốc Ngân hàng Bangkok tại TP Hồ Chí Minh nói: “Mọi người đều nhận thấy nền kinh tế Việt Nam đang bùng nổ. Những cơ hội đang mở ra tại Việt Nam và các nhà đầu tư đang tới đây”.

Đến nay, mới chỉ có hai ngân hàng Thái-lan hoạt động tại Việt Nam, đó là Ngân hàng Bangkok và Ngân hàng VinaSiam - liên doanh giữa CP Group, Ngân hàng Thương mại Siam của Thái-lan và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Việt Nam.

Hơn thế nữa, đa số khách hàng của các ngân hàng này không phải là người Thái-lan mà là người Đài Loan, bởi vì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ cho phép năm ngân hàng Đài Loan được mở chi nhánh ở Việt Nam trong khi số nhà đầu tư Đài Loan đang làm ăn ở Việt Nam là rất lớn.

Ngân hàng Bangkok cũng có mối quan hệ gắn bó với các doanh nghiệp Đài Loan, ngân hàng này có ba chi nhánh tại Đài Loan.

Ngoài Ngân hàng Bangkok và VinaSiam, Ngân hàng Quân đội Thái-lan cũng từng mở văn phòng đại diện ở Việt Nam vào năm 1990 và sau đó mở một chi nhánh. Tuy nhiên, ngân hàng này đã ngừng kinh doanh tại Việt Nam do không đạt được mức doanh thu đặt ra.

Theo ông Wittaya, hiện có 31 ngân hàng nước ngoài đang hoạt động ở Việt Nam, so với chỉ có 18 ngân hàng tại Thái-lan. Một vài trong số các ngân hàng nước ngoài làm ăn tại Việt Nam đã thu được lợi nhuận trong khi các ngân hàng khác đang đợi Chính phủ Việt Nam bãi bỏ dần các hạn chế và cho phép họ mở rộng hoạt động.

Có ý kiến cho rằng một trong những trở ngại đối với các ngân hàng nước ngoài muốn đầu tư tại Việt Nam là việc thiếu những văn bản, tài liệu cần thiết bằng tiếng nước ngoài và số lượng người dịch giỏi ở Việt Nam còn hạn chế.

Gần đây, Sacombank, ngân hàng tư nhân lớn nhất ở Việt Nam xét về mặt tài sản, đã trở thành ngân hàng đầu tiên được niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, Sacombank thông báo lợi nhuận tăng mạnh trong nửa đầu năm nay.

Các chuyên gia nhận định việc cổ phiếu Sacombank được niêm yết trên thị trường chứng khoán TP Hồ Chí Minh là một bằng chứng cho thấy các ngân hàng có thể kiếm được lợi nhuận lớn tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, họ cũng cho rằng cuộc cạnh tranh tại thị trường Việt Nam sẽ rất quyết liệt.

Ông Adil Ahmad, một giám đốc của Sacombank nói rằng: “Những tháng tới là đáng chú ý đối với tất cả chúng ta”.

Có thể bạn quan tâm