Tình hình an ninh tại Haiti tiếp tục diễn biến nghiêm trọng khi các băng nhóm vũ trang mở cuộc tấn công quy mô lớn vào thành phố Mirebalais, cách thủ đô 48km về phía đông bắc, gây ra làn sóng bạo lực mới tại quốc gia vùng Caribe này.
Làn sóng bạo lực tiếp tục leo thang tại miền Nam Thái Lan khi hai vụ tấn công liên tiếp xảy ra vào tối 8/3 và sáng 9/3, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn một chục người khác bị thương.
Ngày 4/3, quan chức nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết, tình trạng bạo lực gia tăng ở ba tỉnh cực đông của Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) đang gây ra mối quan ngại sâu sắc cho dân thường, bao gồm cả nhân viên cứu trợ.
Ngày 29/1, nhóm vũ trang M23 đã kiểm soát phần lớn thành phố Goma, thuộc tỉnh Bắc Kivu ở miền đông Cộng hòa dân chủ (CHDC) Congo. Đây là nhóm vũ trang được quốc gia láng giềng Rwanda hậu thuẫn.
Ngày 20/1, Tổng thống Colombia Gustavo Petro ban bố tình trạng khẩn cấp để ứng phó tình trạng bạo lực đẫm máu giữa các lực lượng vũ trang xảy ra ở khu vực Catatumbo, biên giới đông bắc Colombia.
Hàng loạt sự vụ bất ổn tiếp tục xảy ra trên khắp Syria trong cuối tuần qua kể từ khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), tại tỉnh Quneitra ở miền nam, lực lượng Israel đã tiến vào một số ngôi làng ngày 5/1, dựng các rào chắn bằng đất và buộc ít nhất một cộng đồng phải đóng cửa trường học.
Tổng thống đắc cử của Mozambique Daniel Chapo ngày 27/12 đã kêu gọi "bất bạo động" và "đoàn kết" sau các cuộc bạo loạn lan rộng trong cả nước vào tuần này sau khi Hội đồng Hiến pháp xác nhận đảng Frelimo cầm quyền của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua.
Ngày 24/12, Bộ trưởng Nội vụ Mozambique cho biết ít nhất 21 người đã thiệt mạng do tình trạng bạo lực bùng phát sau khi Hội đồng Hiến pháp nước này xác nhận chiến thắng của ông Daniel Chapo, ứng cử viên Tổng thống của đảng Frelimo, trong cuộc bầu cử hồi tháng 10 vừa qua.
Ngày 8/12, tại khuôn viên Hồ Thiền Quang-Phố đi bộ Trần Nhân Tông (trước cổng Công viên Thống Nhất, Hà Nội), hơn 2.000 vận động viên trong nước và quốc tế đã tham giải Chạy vì một Việt Nam không có bạo lực giới với phụ nữ và trẻ em gái năm 2024, nhằm lan tỏa thông điệp, cam kết chung mạnh mẽ nhằm chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
Sáng 4/12, tại Đà Nẵng đã diễn ra chương trình làm việc của đoàn cấp cao UNICEF về dự án “Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam, giai đoạn 2021-2025”.
Các băng nhóm tội phạm vẫn gieo rắc nỗi kinh hoàng tại Haiti bất chấp những nỗ lực của lực lượng cảnh sát và phái bộ Hỗ trợ an ninh đa quốc gia (MSS) do Kenya dẫn đầu nhằm khôi phục ổn định tại Haiti. Tình trạng bạo lực cản trở hoạt động viện trợ, khiến khủng hoảng nhân đạo thêm nghiêm trọng, đẩy người dân Haiti vào vòng xoáy khó khăn chưa có lối thoát.
Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị địa phương đã tiếp nhận, khởi tố điều tra và xử lý 28 vụ xâm hại trẻ em, tăng so với cùng kỳ năm trước.
Ngày15/11, tại huyện Long Mỹ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024.
Hiện nay, trên thế giới có gần một phần ba phụ nữ đã từng bị bạo lực thể xác và hoặc tình dục. Ước tính có tới 10 triệu trẻ em là nạn nhân của nạn bóc lột tình dục. Cũng theo nghiên cứu quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ do Tổng cục Thống kê thực hiện năm 2019, ở Việt Nam, vấn nạn này vẫn còn ẩn giấu trong xã hội vì hơn 90% nạn nhân không tìm kiếm sự giúp đỡ từ chính quyền, một nửa trong số họ chưa bao giờ kể cho ai biết về việc mình từng bị bạo lực.
Pháp yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn cấp sau vụ Israel tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới quy mô lớn nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Liban. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp kêu gọi tất cả các bên tránh để xảy ra một cuộc xung đột khu vực lớn, kéo theo hậu quả tàn khốc cho tất cả mọi người, nhất là dân thường.
Ngày 18/9, Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, ông Stephane Dujarric cho biết, Tổng Thư ký Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc trước thông tin về các vụ nổ thiết bị thông tin xảy ra trên diện rộng tại Lebanon và Syria trong 2 ngày 17 và 18/9, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, trong đó có trẻ em, và hàng nghìn người bị thương.
Từ Đề án “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn-không bạo lực với phụ nữ và trẻ em, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035” cho đến tham gia chương trình chủ đạo toàn cầu của Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền phụ nữ (UN Woman), Đà Nẵng đang từng bước xây dựng thành phố là điểm đến an toàn, thân thiện.
Bộ trưởng Y tế lâm thời Bangladesh ngày 29/8 cho biết, bạo lực nổ ra trong các cuộc biểu tình hồi tháng trước ở nước này đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, biến đây thành giai đoạn đẫm máu nhất trong lịch sử của đất nước Nam Á kể từ khi giành độc lập năm 1971.
Chính phủ Thụy Điển ngày 14/8 tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì mức cảnh báo cao về nguy cơ khủng bố trên toàn quốc trong bối cảnh các mối đe dọa vẫn gia tăng.
Cảnh sát Anh ngày 13/8 cho biết, cơ quan chức năng nước này hiện đã bắt giữ hơn 1.000 người liên quan bạo lực trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống nhập cư những ngày qua đã biến thành bạo loạn, đốt phá và cướp bóc.
Số người di cư trong nước, hay tị nạn ở nước ngoài tiếp tục tăng cao ở mức đáng báo động, trong bối cảnh các điểm nóng xung đột vẫn tiếp diễn, thảm họa thiên nhiên ngày càng khó lường. Thế giới cần thêm nhiều nỗ lực và giải pháp hữu hiệu, để chung tay vượt qua cuộc khủng hoảng di cư ngày càng trầm trọng.
Trong nỗ lực dập tắt nhiều ngày bạo loạn chống nhập cư, Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 5/8 tuyên bố, những hành vi biểu tình bạo lực nhắm vào cộng đồng người Hồi giáo sẽ phải đối mặt với những hình phạt nặng theo luật pháp nước này.
Hội đồng Tổng thống Chuyển tiếp (CPT) của Haiti đã bầu ông Fritz Bélizaire làm Thủ tướng mới, trong khi cựu Chủ tịch Thượng viện Haiti Edgard Leblanc Fils được bổ nhiệm làm Chủ tịch CPT.
Ngày 4/4, giới chức Croatia cho biết cơ quan chức năng nước này đã bắt giữ 54 người trong vụ đụng độ giữa cổ động viên (CĐV) quá khích với lực lượng cảnh sát sau trận đấu tại thành phố Split.
Cảnh sát quốc gia Haiti (PNH) đã trấn áp thành công vụ tấn công của băng nhóm tội phạm có vũ trang sáng 2/4 (giờ Việt Nam) nhằm vào Cung điện Quốc gia - biểu tượng quyền lực chính trị của nước này. Các đơn vị phụ trách an ninh của Cung điện quốc gia Haiti đã hỗ trợ cảnh sát đẩy lùi vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh căng thẳng tại quảng trường chính của thủ đô Haiti Champs de Mars, gần Cung điện Quốc gia.
Tình hình bạo lực leo thang tại Haiti khiến Cơ quan đại diện ngoại giao nhiều nước ở nước này đóng cửa trong ngày 4/3 trong khi hàng chục chuyến bay tới quốc gia vùng Caribe này bị đình chỉ.