Bảo đảm chất lượng các chương trình nghệ thuật

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm văn hóa lớn của cả nước với nhiều vở diễn, chương trình nghệ thuật được diễn ra thường xuyên; mang đến sự phong phú, đa dạng cho đời sống văn hóa và giúp thành phố thu hút khách du lịch.

Một chương trình nghệ thuật phục vụ khách du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh MẠNH HẢO)
Một chương trình nghệ thuật phục vụ khách du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh MẠNH HẢO)

Tuy nhiên, công tác quản lý, thẩm định nội dung cần được thực hiện chặt chẽ nhằm bảo đảm chất lượng, tính chân thiện mỹ của mỗi chương trình.

Vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố yêu cầu phúc khảo lại vở kịch Đảo hoa hậu (kịch bản: Bé Bảy; đạo diễn: Bé Bảy, Hồng Ngọc) sau khi có nhiều phản ánh trong những suất diễn gần đây vở có nhiều câu thoại gây phản cảm.

Đảo hoa hậu là vở kịch mang tính giải trí cao, “sốt” nhất hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ được công chúng yêu mến. Tuy nhiên, thời gian biểu diễn phục vụ khán giả, trong quá trình hậu kiểm và thông qua việc tiếp nhận các ý kiến từ dư luận và báo chí, Sở Văn hóa và Thể thao ghi nhận vở Đảo hoa hậu có nhiều biến tấu khác xa với bản phúc khảo vào năm 2025. Trên cơ sở hồ sơ đã được chấp thuận, sở đang phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát, làm việc với đơn vị tổ chức để đánh giá khách quan, toàn diện nội dung vụ việc nhằm xem xét và có biện pháp phù hợp theo quy định của pháp luật. Không chỉ riêng vở Đảo hoa hậu, một chương trình nghệ thuật khác phục vụ du lịch cũng phải tổ chức phúc khảo lại do có những ý kiến phản ánh chương trình chưa bảo đảm yếu tố nghệ thuật, cần phải điều chỉnh để bảo đảm chất lượng.

Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế-xã hội thành phố gần đây, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao thành phố cho biết, theo quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, hồ sơ đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật phải có kịch bản hoặc nội dung chương trình để cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận. Đối với các vở diễn sân khấu, trước khi ban hành văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn, sở tổ chức phúc khảo, lấy ý kiến hội đồng nghệ thuật, đồng thời ghi nhận các góp ý chuyên môn và những nội dung cần lưu ý, điều chỉnh đối với đơn vị tổ chức nhằm bảo đảm chất lượng nghệ thuật cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, sân khấu là loại hình nghệ thuật biểu diễn trực tiếp nên trong quá trình biểu diễn thực tế có thể phát sinh những khác biệt nhất định về cách thể hiện, nhịp diễn hoặc lời thoại của diễn viên so với kịch bản. Dù vậy, việc ứng biến, sáng tạo của các diễn viên phải nằm trong khuôn khổ của tác phẩm đã được chấp thuận, không làm thay đổi bản chất, tư tưởng, thông điệp chính của tác phẩm và không được bổ sung, lồng ghép các nội dung vi phạm quy định pháp luật hoặc gây phản cảm, tác động tiêu cực đến công chúng. Đơn vị tổ chức, người chịu trách nhiệm nội dung chương trình và các cá nhân liên quan có trách nhiệm bảo đảm nội dung biểu diễn thực tế phù hợp nội dung đã được chấp thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ nội dung biểu diễn.

Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm, trong đó lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn là một trong những ngành thế mạnh. Những vở diễn, chương trình nghệ thuật không chỉ tạo ra đời sống, không gian nghệ thuật phong phú cho thành phố mà qua đó thúc đẩy du lịch văn hóa trên địa bàn phát triển mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, sự phát triển của các chương trình nghệ thuật phục vụ du lịch phải đi kèm với công tác quản lý nhằm bảo đảm các yếu tố về nội dung, tư tưởng của chương trình.

Chính vì thế, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị tổ chức chương trình cần được triển khai chặt chẽ, thường xuyên hơn để mỗi vở diễn, chương trình nghệ thuật hằng đêm là một sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc, không chỉ mang đến những giây phút trải nghiệm quý giá cho khán giả mà còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam đến với bạn bè, du khách quốc tế.

Có thể bạn quan tâm