Là dự án trọng điểm của thành phố với nguồn vốn đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng; trong đó, kinh phí dành cho đền bù là 14.000 tỷ đồng (chiếm 80%); dự án đi qua địa bàn bốn phường với 2.190 trường hợp bị ảnh hưởng. Do vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng cho nên tiến độ công trình “ì ạch” ở giai đoạn từ năm 2024-2025, chủ đầu tư phải nhiều lần “kêu cứu”. Tuy nhiên, nhờ chỉ đạo quyết liệt và sự vào cuộc sâu sát của lãnh đạo thành phố, cuối tháng 6, đồng loạt bốn địa phương (gồm phường Bình Thạnh, An Nhơn, Gia Định, Bình Lợi Trung) đã “chạm đích” với việc hoàn tất di dời và bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư.
Chia sẻ giải pháp đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Bình Thạnh cho hay: “Chúng tôi phân công đúng người, rõ việc, vướng mắc ở đâu sẽ họp Ban chỉ đạo kịp thời giải quyết ngay, không để dồn hồ sơ. Quan trọng hơn là công tác bồi thường huy động cả hệ thống chính trị, đoàn thể cùng tham gia kết hợp tuyên truyền, giải thích chính sách cặn kẽ, đúng luật cho nên nhận được sự đồng thuận cao từ nhân dân”.
Địa bàn phường Bình Thạnh có số trường hợp phải thu hồi đất nhiều nhất dự án, chiếm gần 50%. Các địa phương nằm trong dự án cũng nhìn nhận, tiến độ đền bù dự án Nạo vét, cải tạo rạch Xuyên Tâm “chạy” nhanh hơn là nhờ Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời thành lập tổ công tác chuyên ngành và tổ tham mưu giúp việc nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tổ công tác này xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, phân định rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng cho các gói thầu thi công.
Cũng liên quan thi công công trình trọng điểm, chủ đầu tư Công trình nút giao An Phú vừa xin Ủy ban nhân dân thành phố cho lùi tiến độ thi công đến quý III/2027, tức là chậm một năm so với tiến độ đã điều chỉnh là quý III/2026. Dự án này thực tế đã xin thành phố cho lùi tiến độ nhiều lần với nguyên nhân chính là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công.
Việc thi công công trình kéo dài còn gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực như ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và cả hiệu quả đầu tư do công trình chậm khai thác. Rõ ràng, khâu đền bù, giải phóng mặt bằng được xem là “mắt xích” then chốt trong quy trình triển khai dự án; đồng thời, góp phần quyết định tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
Để hoàn thành mục tiêu giải ngân tối thiểu 70% kế hoạch vào cuối quý III và 100% kế hoạch trong cả năm, Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng hàng loạt giải pháp quyết liệt hơn; trong đó, nổi bật là tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện đầu tư công. Đáng chú ý, kết quả giải ngân sẽ được gắn trực tiếp với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
Thành phố sẽ xây dựng kế hoạch giải ngân theo từng tháng, từng quý đối với từng dự án; tăng cường kiểm tra hiện trường và tổ chức các cuộc giao ban chuyên đề định kỳ để tháo gỡ khó khăn. Thành phố sẽ áp dụng hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả (KPI) đối với các đơn vị có tiến độ giải ngân chậm. Những đơn vị nào không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị công khai kết quả giải ngân, kiểm điểm trách nhiệm, kiên quyết điều chuyển hoặc thay thế những cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, né tránh hoặc đùn đẩy công việc.
Bên cạnh đó, việc tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, thủ tục và mặt bằng cũng được chú trọng. Thành phố sẽ tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất, di dời hạ tầng kỹ thuật, nguồn vật liệu xây dựng, cấp phép khai thác mỏ, đấu thầu và các thủ tục đầu tư liên quan...