Báo chí góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống

NDO - Sáng 2/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm “Phát huy vai trò báo chí, xuất bản thực hiện các nghị quyết về phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi tọa đàm.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Mục đích của tọa đàm nhằm tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết về phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; tập hợp, phát huy những giải pháp thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển thành phố. Tọa đàm còn là diễn đàn thảo luận nhằm tìm giải pháp tuyên truyền để các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân có được thông tin đầy đủ, sinh động về nội dung của các nghị quyết về phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển thành phố.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đình Thắng cho biết, thời gian qua, báo chí đã luôn đồng hành, trách nhiệm và bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền thành phố, phản ánh trung thực, sinh động tình hình kinh tế-xã hội, đời sống, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người dân thành phố.

Báo chí góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống ảnh 1

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh Lâm Đình Thắng phát biểu đề dẫn tọa đàm.

Các ý kiến cũng đưa ra các giải pháp thúc đẩy truyền thông về thực hiện các Nghị quyết phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là kênh trao đổi hai chiều để ghi nhận ý kiến đóng góp, qua đó thu hút đầu tư, thu hút người tài, người tâm huyết gắn với việc xây dựng hình ảnh tích cực về Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi, đóng góp ý kiến vào những nội dung: mục tiêu của thành phố trong chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết về phát triển thành phố nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng con người thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với thành phố mang tên lãnh tụ Hồ Chí Minh; giải pháp truyền thông để đưa những nội dung trọng tâm của các nghị quyết về phát triển thành phố đến với người dân cả nước, nhằm thống nhất, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt về chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và đối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh; giải pháp để phát huy vai trò thông tin, tuyên truyền, giải thích, phản biện xã hội của báo chí, xuất bản trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết về phát triển Thành phố Hồ Chí Minh…

Báo chí góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống ảnh 2

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phát biểu tổng kết tọa đàm, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét các ý kiến đều nhận định những Nghị quyết được Trung ương, Quốc hội ban hành về phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện ý chí và quyết tâm cao, sự tin tưởng, đặt niềm tin của Trung ương đối với Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Các ý kiến, tham luận cũng nêu bật vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí-xuất bản trong công tác truyền thông. Qua đó khẳng định, đây là kênh rất cần thiết để Đảng bộ, chính quyền thành phố, các ngành, các cấp đón nhận sự góp ý và sáng kiến, hiến kế từ các chuyên gia, doanh nghiệp, người dân với trách nhiệm để xây dựng một xã hội đồng thuận, phát huy được ý chí quyết tâm, đoàn kết, năng động, sáng tạo với ý thức, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung vì sự phát triển của nhân dân thành phố.

Báo chí góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống ảnh 3

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tổng kết tọa đàm.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê lưu ý, bên cạnh đẩy mạnh chuyển đổi số, các cơ quan báo chí cần quan tâm đến vấn đề nâng cao năng lực bồi dưỡng chính trị chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ phóng viên với tinh thần nhạy bén, thông tin nhanh, phản biện phải đúng, phải trúng, góp phần đưa chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống.