Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Triều Tiên sẵn sàng cùng Việt Nam đưa quan hệ hữu nghị truyền thống ngày càng phát triển

Chiều 25/3, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, đã hội đàm với đồng chí Kim Song Nam, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Trưởng ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên, Ủy viên Quốc vụ, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên, dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên sang thăm Việt Nam từ ngày 25 đến 28/3.
Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Lê Hoài Trung làm việc với Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2024-2027

Chiều 27/2, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, đã tiếp và làm việc với Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2024-2027 do đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao, dẫn đầu.
Quang cảnh Hội nghị.

Tin tưởng công tác đối ngoại tiếp tục đạt nhiều thành tích to lớn hơn nữa

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, ngoại giao sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, đạt nhiều thành tích to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đối ngoại của đất nước.
Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

Những kết quả đối ngoại quan trọng dưới sự lãnh đạo của Đảng

Đại hội XIII xác định xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Nhiệm vụ của đối ngoại là phát huy vai trò tiên phong trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước. Với những kết quả quan trọng trong thành tựu chung của đất nước, công tác đối ngoại được đánh giá là điểm sáng trong năm 2023.
Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì hội nghị.

Tăng cường công tác đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Ngày 24/11, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án tổng thể số 01-ĐA/TW của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng đến năm 2025 (Đề án 01) và Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới (Chỉ thị 12).
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chủ trì giao ban công tác quý III/2023.

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chủ trì giao ban công tác quý III/2023

Chiều 20/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì giao ban công tác quý III/2023 với các ban đảng, các văn phòng, đảng ủy khối, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và một số cơ quan ở Trung ương.
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsavanh Phomvihane và đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân tại buổi làm việc ngày 12/10. (Ảnh: KTP/Pasaxon)

Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Lào

Nhằm thúc đẩy việc tổ chức và thực hiện các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nhà nước Việt Nam-Lào, Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Phó Trưởng ban Thường trực Nguyễn Thị Hoàng Vân dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Lào từ ngày 11-14/10/2022.
Đồng chí Lê Hoài Trung chào xã giao Chủ tịch CPP, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương thăm Campuchia

Ngày 22/8, tại Thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Chủ tịch danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin và Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum đã tiếp đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đang có chuyến thăm chính thức Campuchia.
Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Ngô Lê Văn, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm Trưởng đoàn tham dự các sự kiện. (Ảnh: TTXVN)

Đẩy mạnh quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các chính đảng trên thế giới

Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Ngô Lê Văn, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm Trưởng đoàn, đã tham dự Diễn đàn Chính trị Á-Âu lần thứ 4 (AEPF-4) và Kỳ họp lần thứ 37 của Ủy ban Thường trực Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á (ICAPP), diễn ra từ ngày 10 đến 12/6, tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc.

Toàn cảnh Hội nghị.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác đối ngoại nhân dân

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân năm 2022, ngày 12/4, Báo cáo của Ban Đối ngoại Trung ương và các tham luận cho thấy, trong năm 2021, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức nhân dân tiếp tục phát huy hiệu quả phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” trong công tác đối ngoại nhân dân, tranh thủ thuận lợi, nỗ lực khắc phục khó khăn, đóng góp tích cực vào kết quả chung của công tác đối ngoại.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tại Hội nghị trực tuyến. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam kêu gọi tăng cường đoàn kết quốc tế

Tại Hội nghị trực tuyến bất thường Cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân (IMCWP), Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định sự ủng hộ nhất quán của Việt Nam đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của các dân tộc trên thế giới. Đồng thời, kêu gọi tăng cường đoàn kết quốc tế giữa các đảng cộng sản, công nhân và giữa các lực lượng dân chủ, yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới.

Các đại biểu tại hội nghị.

Hội nghị "Hồ Chí Minh, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế, 100 năm đồng hành"


Ngày 11-12, Ban Đối ngoại T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp chính quyền TP Saint Petersburg (LB Nga) tổ chức Hội nghị trực tuyến mang tên "Hồ Chí Minh, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế, 100 năm đồng hành", với sự tham gia của đông đảo đại biểu hai phía LB Nga và Việt Nam cũng như các nước Lào, Pháp…