Phiên họp lần thứ 6 của Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chiều 2/1, Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức Phiên họp lần thứ 6 để thảo luận, đánh giá kết quả công tác của Ban Chỉ đạo, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023 và cho ý kiến đối với một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật chuyên nghiệp, khoa học, kịp thời, khả thi, hiệu quả. (Ảnh: daibieunhandan.vn)

Đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật chuyên nghiệp, khoa học, kịp thời, khả thi, hiệu quả

Sáng 22/12, tại Nhà Quốc hội, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật chuyên nghiệp, khoa học, kịp thời, khả thi, hiệu quả đã họp Phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Trưởng Ban Chỉ đạo.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu ý kiến tại một phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo.

Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Nam Định

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tỉnh Nam Định quan tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, đạt nhiều kết quả. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.
Các đại biểu dự buổi làm việc.

Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại Tuyên Quang

Ngày 8/12, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, do đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Tuyên Quang.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 22/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thảo luận và cho ý kiến về kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và một số nội dung quan trọng khác.
Quang cảnh hội nghị.

Công bố dự thảo kết quả kiểm tra của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Bình Định

Chiều 15/11, tại TP Quy Nhơn (Bình Định), đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (gọi tắt Ban Chỉ đạo), Trưởng Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra theo Kế hoạch số 35-KH/BCĐTƯ, ngày 7/8/2023 của Ban Chỉ đạo tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định.
Quang cảnh hội nghị.

Công bố kế hoạch kiểm tra phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Bình Định

Sáng 12/10, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) do đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã chủ trì hội nghị kiểm tra đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Định.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tích cực xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế”

Sáng 2/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế” chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo.
Đoàn tàu bắc-nam trên tuyến đường sắt hiện hữu.

Năm 2025, thông qua chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao bắc-nam

Ngày 28/2/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 49-KL/TW về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, yêu cầu nghiên cứu, phân tích, đánh giá, kết hợp tham khảo kinh nghiệm quốc tế để lựa chọn phương án đầu tư xây dựng đường sắt bắc-nam hiện đại, có tầm nhìn dài hạn, phát huy được các lợi thế, tiềm năng của đất nước, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới.
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố

Ngày 19/6, tại Hội trường Ban Chấp hành Trung ương Đảng diễn ra Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ban Chỉ đạo cấp tỉnh).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Phiên họp.

Kết quả và kinh nghiệm bước đầu sau một năm thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo cấp tỉnh) thể hiện định hướng, quyết tâm của Trung ương nhằm góp phần khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Sau một năm Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đi vào hoạt động, ghi nhận kết quả bước đầu và những kinh nghiệm quý cần tiếp tục phát huy.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Quảng Ngãi bàn giải pháp cải thiện các chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh

Ngày 31/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chủ trì phiên họp với Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh để đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023; bàn giải pháp cải thiện các chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh.
Quảng cảnh hội nghị tại đầu cầu Quảng Ninh.

Tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu chỉ số PAR INDEX và SIPAS năm 2022

Ngày 19/4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức Phiên họp thứ tư theo hình thức trực tuyến toàn quốc về cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Đồng chí Võ Văn Hưng kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Quảng Trị ở huyện Hải Lăng.

Quảng Trị thành lập 5 tổ công tác của Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng

Ngày 20/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng vừa ký quyết định thành lập Tổ công tác của Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng cấp tỉnh nhằm thực hiện tốt hơn nữa việc triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm.
Quang cảnh buổi làm việc.

Nhận thức khoa học về xây dựng đội ngũ trí thức có sự thay đổi căn bản

Chiều 21/2, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW do đồng chí Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung khảo sát 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Chiều 3/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Phiên họp được truyền trực tuyến tới điểm cầu 63 tỉnh, thành phố.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới phải bảo đảm lợi ích quốc gia, giữ gìn hòa bình để phát triển đất nước

Sáng 21/11, tại Phủ Chủ tịch, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” họp phiên thứ ba. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; phấn đấu đến hết năm 2022 kết thúc điều tra, điều tra bổ sung 11 vụ án; truy tố 9 vụ án; xét xử sơ thẩm 11 vụ án; xét xử phúc thẩm 3 vụ án; kết thúc xác minh, xử lý 21 vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Đây là chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cuộc họp ngày 18/11, tại Hà Nội.