Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại; tạo động lực, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia tuyên truyền thông tin đối ngoại thông qua các tác phẩm, sản phẩm mang hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, trí tuệ Việt Nam đến với thế giới, cũng như đưa thế giới đến với Việt Nam.
Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Thể lệ Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại; tạo động lực, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia tuyên truyền thông tin đối ngoại thông qua các tác phẩm, sản phẩm mang hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, trí tuệ Việt Nam đến với thế giới, cũng như đưa thế giới đến với Việt Nam.
Quang cảnh Hội nghị.

Lan tỏa, biến thành tựu đối ngoại thành kết quả phát triển kinh tế-xã hội

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đề nghị lan tỏa và tranh thủ được những kết quả đối ngoại quan trọng đã đạt được, biến những thành quả đối ngoại thành kết quả phát triển kinh tế-xã hội; bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.
Tại lễ ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông đối ngoại giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Đẩy mạnh hợp tác thông tin truyền thông giữa nước Việt Nam-Lào

Trong khuôn khổ Chương trình “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào năm 2023”, trưa 11/11, tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) diễn ra cuộc Hội đàm giữa Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm và Thứ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Keomanyvong Phosy nhằm đẩy mạnh hợp tác thông tin truyền thông giữa nước 2 nước Việt Nam-Lào.
Quang cảnh buổi tuyên truyền tại xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung. (Ảnh: Văn Long)

Phổ biến thông tin đối ngoại và tình hình biển, đảo cho các tầng lớp nhân dân Sóc Trăng

Từ ngày 1 đến 3/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng; Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Tuyên truyền trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại trên khu vực biên giới biển tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2030 cho hơn 700 đại biểu là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển thuộc thị xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề và huyện Cù Lao Dung.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao giải. (Ảnh: Thành Đạt)

Phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX

Tối 12/10, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Thông tin đối ngoại góp phần vào bức tranh tươi sáng của dư luận quốc tế về Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: Thành công của công tác đối ngoại trước hết là nhờ sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên, sát sao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự triển khai chủ động, tích cực, sáng tạo của ngành ngoại giao. Công tác thông tin đối ngoại cũng đã góp phần duy trì bức tranh dư luận quốc tế tươi sáng về Việt Nam trong thời gian qua.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải Nhất cho đại diện các nhóm tác giả đạt giải.

Báo Nhân Dân đoạt 10 Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII

Tối 5/11, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại chủ trì, phối hợp Báo Nhân Dân và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII. Trong số 112 tác phẩm xuất sắc được vinh danh, Báo Nhân Dân đóng góp 10 tác phẩm, gồm 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 3 giải Ba, 2 giải Khuyến khích.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình thông tin về công tác đối ngoại tại Lâm Đồng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin về công tác đối ngoại tại Lâm Đồng

Chiều 28/10, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương, có buổi thông tin về công tác đối ngoại tại tỉnh Lâm Đồng, với sự tham dự của hơn 2.600 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.
Diễn đàn trực tuyến “Quản lý thông tin đối ngoại trong kỷ nguyên số”.

Quản lý thông tin đối ngoại trong kỷ nguyên số

Ngày 27/8, tại Hà Nội, Tạp chí Người làm báo, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Báo Thế giới và Việt Nam, Bộ Ngoại giao, cùng các cơ quan thông tấn báo chí đối ngoại Trung ương và địa phương tổ chức Diễn đàn trực tuyến “Quản lý thông tin đối ngoại trong kỷ nguyên số”.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình thông tin chuyên đề tình hình thế giới và khu vực tác động đến công tác thông tin đối ngoại.

Tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người

Trong 2 ngày 11, 12/8, tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ, UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người cho 100 đại biểu là cán bộ phụ trách lĩnh vực thông tin đối ngoại, cơ quan báo, Đài Phát thanh và Truyền hình 13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Toàn cảnh hội nghị.

Công tác thông tin đối ngoại đóng góp nâng cao vị thế đất nước

Tại Hội nghị sơ kết công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh mục tiêu công tác thông tin đối ngoại góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.