Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến khai mạc Phiên họp lần thứ 20 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Quản lý bền vững, sẵn sàng ứng phó khi dịch Covid-19 xảy ra

Chiều 3/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì Phiên họp lần thứ 20 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được truyền trực tuyến tới điểm cầu trụ sở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 với các địa phương

Ngày 11/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo để kiểm điểm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tuần qua, đồng thời đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với tình hình trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI).

Tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân; phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả hơn

Sáng 11/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo với 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Kiên Giang và Long An, nhằm đánh giá tình hình, bàn giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

"Lấy xã, phường, thị trấn, xí nghiệp làm pháo đài, người dân là chiến sĩ"

Thủ tướng nêu rõ, trong quá trình triển khai, các đồng chí thấy có điểm gì cần điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện, có bài học kinh nghiệm gì hay, thấy gì từ thực tiễn thì phổ biến; đồng thời có gì chưa được thì cũng phản ánh, nhất là các xã, phường; có đề xuất gì với Trung ương, tỉnh, thành phố, quận, huyện...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Bảo vệ vị trí xung yếu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong truy vết

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 yêu cầu các địa phương nâng cao mức cảnh báo, triển khai các biện pháp bảo vệ chặt chẽ các địa điểm xung yếu, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc truy vết các trường hợp nghi ngờ để đối phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.