Tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân; phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả hơn

NDO -

Sáng 11/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo với 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Kiên Giang và Long An, nhằm đánh giá tình hình, bàn giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI).
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI).

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; các điểm cầu tại 6 tỉnh, thành phố.

Phát biểu ý kiến mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sau một tuần triển khai chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, chúng ta cần đánh giá xem tuần vừa qua việc tổ chức thực hiện biện pháp đạt kết quả như thế nào, cái gì làm được, chưa được, từ đó phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để bổ sung, hoàn thiện, trong đó cần đánh giá thêm công tác giám sát, kiểm tra, nhất là của Ban Chỉ đạo các cấp để có thêm các biện pháp, giải pháp hiệu quả phòng, chống dịch; cần đánh giá chung công tác tuyên truyền, vận động một cách sâu sắc, toàn diện để cái gì làm tốt thì phát huy, cái gì còn hạn chế, bất cập thì khắc phục, đặc biệt là phải quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; kêu gọi, vận động nhân dân nghiêm túc chấp hành các quy định trong phòng, chống dịch.

Tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân; phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả hơn -0Cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, sáng 11/9. (Ảnh: TRẦN HẢI). 

Theo Bộ Y tế, đến nay, số lượng vaccine đã có các thỏa thuận, hợp đồng và cam kết tài trợ với tổng số 159,97 triệu liều; trong đó của COVAX là 38,9 triệu liều, mua của AstaZeneca là 30 triệu liều, mua của Pfizer là 51 triệu liều, tài trợ là 25 triệu liều, viện trợ khoảng 15 triệu liều. Dự kiến số lượng vaccine về trong năm 2021 khoảng 138,4 triệu liều.

Hiện số lượng vaccine đã nhận là hơn 34 triệu liều, đã thực hiện tiêm được hơn 27 triệu liều (số vaccine chưa tiêm còn lại tập trung tại một số địa phương đơn vị, trong đó có khoảng 2 triệu liều mới được phân bổ từ ngày 08/9).

Kết quả tiêm ít nhất 1 liều cho nhóm từ 18 tuổi trở lên tại các địa phương: TP Hồ Chí Minh đã tiêm 7,4 triệu liều (đạt 100%); Bình Dương đã tiêm 1,5 triệu liều (đạt 82%); Đồng Nai đã tiêm 1,3 triệu liều (đạt 60%); Long An đã tiêm 1,5 triệu liều (đạt 100%); Hà Nội đã tiêm 4,4 triệu liều (đạt 77%). Riêng số mũi 2 đã tiêm được tại TP Hồ Chí Minh là 896.835 liều (13%) và Hà Nội là 555.481 liều (10%).

Dự kiến từ nay đến cuối năm 2021 sẽ có khoảng 103,4 triệu liều vaccine về Việt Nam, trong đó đến hết tháng 9 về khoảng 22,8 triệu liều, tháng 10 về khoảng 31,2 triệu liều, tháng 11 về khoảng 23,9 triệu liều, tháng 12 về khoảng 25,5 triệu liều.

Hiện chúng ta đang tiếp tục đàm phán với một số nước là 18,9 triệu liều gồm 10 triệu liều với Chính phủ Trung Quốc, 5 triệu với Chính phủ Cuba, 3 triệu liều với Chính phủ Ba Lan, 500.000 liều với Chính phủ Czech và 400.000 liều với Chính phủ Hungary. Bộ Y tế đã và đang đàm phán và trao đổi với các đơn vị để cung ứng vaccine cho năm 2022 theo nguyên tắc bảo đảm tiêm đủ cho toàn bộ dân số từ 5 tuổi trở lên và thực hiện việc tiêm nhắc lại theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Trong tuần qua, chúng ta đã tiếp tục hỗ trợ thêm gần 2 triệu người thụ hưởng chính sách từ Nghị quyết số 68/NQ-CP, nâng tổng số kinh phí hỗ trợ lên 12.900 tỷ đồng (tổng số là gần 16,46 triệu người lao động và gần 376.600 người sử dụng lao động) tại 23 tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội.

Riêng TP Hồ Chí Minh đến nay đã chi trên 6.000 tỷ đồng (chiếm 47% toàn quốc) hỗ trợ trên 4,93 triệu đối tượng (chiếm 28,5% toàn quốc). Các cấp công đoàn tiếp tục hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động; vận động 8.161 doanh nghiệp thành lập 44.220 Tổ an toàn Covid-19 tại cơ sở...

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, công tác phòng, chống dịch trong tuần qua đã có những kết quả tích cực. Tỷ lệ mắc mới Covid-19 tại cộng đồng trong tuần đã giảm so với tuần trước tại một số địa phương có số ca mắc cao; biểu dương TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, tình hình đang được kiểm soát theo hướng rất tích cực, chuyển biến nhanh. Đáng tiếc là Kiên Giang lại diễn biến phức tạp hơn, cần nỗ lực hơn, thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch của Trung ương một cách nhất quán, tổng thể, liên thông, nhất là tại xã phường thị trấn, nhất là quản lý di chuyển, cách ly, quản lý việc chấp hành thực hiện giãn cách xã hội.

Thủ tướng kết luận hội nghị -0
Thủ tướng phát biểu kết luận tại hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI) 

Thủ tướng chỉ đạo, Bộ Y tế cần chuẩn bị vaccine cho năm tới và cho trẻ em chủ động hơn nữa. Xem xét đề xuất cấp vaccine cho thứ tự ưu tiên, thực sự linh hoạt, phù hợp, khoa học, tính toán kỹ để bảo đảm an toàn và hiệu quả. Thủ tướng nêu rõ, để đạt được mục tiêu đã đề ra, trong thời gian tới tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp sau:

Giảm số tới mức thấp nhất số ca tử vong là ưu tiên hàng đầu và nhanh chóng kiểm soát tình hình. Thời gian giãn cách xã hội là “thời gian vàng”. Muốn an toàn phải có tư duy phương pháp luận thống nhất, linh hoạt, sáng tạo. Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Khắc phục yếu kém trong tổ chức thực hiện. Nâng cao vai trò nêu gương, dám nghĩ, dám làm, sự sáng tạo, linh hoạt của người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch. Tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch; đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có các mô hình hay, cách làm tốt trong phòng, chống dịch. Cần tránh 2 khuynh hướng: lơ là, mất cảnh giác khi phòng, chống dịch mới đạt được kết quả ban đầu và khi đã giãn cách trong thời gian dài; chủ quan, nóng vội muốn mở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tăng cường cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch. Tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch ngay tại xã, phường, thị trấn. Phát huy tối đa sự đóng góp của nhân dân. Sau xét nghiệm, phải nhanh chóng phát hiện nguồn lây, phân loại, điều trị chăm sóc kịp thời, hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội; rà soát và đánh giá việc triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP; tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực xã hội tham gia đóng góp cho công tác chăm lo an sinh xã hội. Đồng thời, triển khai tốt nhiệm vụ năm học mới, phù hợp tình hình dịch bệnh tại mỗi địa phương. Tăng cường hợp tác công - tư trong phòng, chống dịch. Tăng cường tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bảo đảm an dân, an ninh, an toàn trật tự xã hội, nhất là tại các địa phương đang thực hiện giãn cách, tăng cường giãn cách xã hội và các địa bàn khu công nghiệp, chế xuất, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.  Truyền thông với mục tiêu “Dân biết - Dân hiểu - Dân tin - Dân theo - Dân làm”. Đẩy mạnh truyền thông lấy phòng dịch là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định; chống dịch phải quyết liệt, dứt điểm. "Phòng dịch tốt thì không phải chống dịch”. Một đồng phòng dịch hiệu quả thì không mất hàng triệu đồng cho chống dịch, nhất là sự mất mát về tinh thần và tính mạng người dân.

Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các Đài Truyền hình, Phát thanh địa phương, hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện thông tin đại chúng tăng dung lượng tin bài, thời lượng phát sóng với nội dung phổ biến kiến thức khoa học về phòng chống dịch và hướng dẫn về phòng bệnh, điều trị bệnh cho người dân; các mô hình hay, cách làm tốt; tiếp tục sản xuất, công chiếu các phim ngắn về Covid-19 để truyền tải thông điệp phòng, chống dịch.

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch. Chính thức công bố và triển khai các nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung toàn quốc trong phòng, chống dịch Covid-19 (Sổ sức khỏe điện tử, Khai báo y tế, Mã QR, Xét nghiệm...); kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu hiện có, bảo đảm một ứng dụng thuận tiện cho người dân.

Tiếp tục triển khai 6 nhóm trọng tâm trong hoạt động dân vận để thường xuyên nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của nhân dân. Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo, khoa học, xuất phát từ thực tiễn, toàn diện để thích ứng an toàn chống dịch ở mọi hoàn cảnh, để chúng ta thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch an toàn hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội. Các bộ, ngành, tiểu ban căn cứ chức năng, quyền hạn để thực hiện tốt.

Bộ Y tế hoàn thiện Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch trong tình hình mới, tập trung vào vaccine, xét nghiệm và điều trị. Tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, đáp ứng yêu cầu đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường mới vào năm 2022. Nâng cấp hệ thống y tế các cấp, phát triển công nghiệp dược. Chủ trì, xây dựng hướng dẫn triển khai các biện pháp nới lỏng và khôi phục các hoạt động theo nguyên tắc mở cửa có lộ trình, từng bước có kiểm soát và liên tục đánh giá để kịp thời điều chỉnh phù hợp.

Các địa phương khi ban hành theo thẩm quyền các quy định về phòng, chống dịch, nhất là vấn đề đi lại của người dân, giao thông, lưu thông hàng hóa, cần cân nhắc kỹ lưỡng cách làm, thời điểm thực hiện, đánh giá tác động, chuẩn bị truyền thông phải bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan