Vụ ba trẻ tử vong sau khi tiêm vắc-xin:

Bài học đau xót từ vụ tiêm nhầm thuốc

NDĐT- Kết luận “tiêm nhầm thuốc” của cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị về nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba trẻ sơ sinh tại Quảng Trị sau khi tiêm vắc-xin khiến cho dư luận không khỏi bàng hoàng. Chiều 2-4, trao đổi với báo chí, ông Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, đây là bài học đau xót cho ngành y tế.

Bài học đau xót từ vụ tiêm nhầm thuốc

* Tạm đình chỉ thêm hai cán bộ y tế có liên quan đến vụ ba trẻ sơ sinh tử vong ở Quảng Trị

* Ba trẻ sơ sinh tử vong ở Quảng Trị do tiêm nhầm thuốc gây mê

* Mời thêm bốn cán bộ y tế phục vụ điều tra vụ ba trẻ sơ sinh tử vong

* Mời thêm ba cán bộ y tế phục vụ điều tra vụ ba trẻ sơ sinh tử vong

* Bắt cán bộ y tế liên quan vụ ba trẻ sơ sinh tử vong ở Quảng Trị

* Khởi tố vụ ba trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vắc-xin viêm gan B

Trong buổi trả lời chất vấn các đại biểu trước Ủy ban thường vụ Quốc hội diễn ra vào chiều qua (1-4) Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói: “Cho đến hôm nay (1-4), Công an tỉnh Quảng Trị đã kết luận ba trẻ tử vong sau khi tiêm vắc-xin viêm gan B tử vong là do tiêm nhầm thuốc và và người y tá đó cũng đã khai nhận lấy nhầm ba lọ thuốc giống ba lọ vắc-xin để tiêm cho cháu bé. Người y tá này đã không thực hiện đúng theo quy trình chuyên môn trong Quyết định 23 của Bộ Y tế".

Chiều 2-4, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Trần Đắc Phu cho biết, theo cơ quan điều tra, loại thuốc gây mê vô ý tiêm nhầm cho ba trẻ sơ sinh dẫn đến tử vong do một cán bộ của bệnh viện này gửi nhờ vào tủ bảo quản vắc-xin. “Về nguyên tắc, không được bỏ bất cứ thuốc nào khác vào tủ bảo quản này, như vậy là đã sai quy định”, ông Phu nói.

Ông Trần Đắc Phu cho hay, hàng năm đều có đánh giá, giám sát các quy trình thực hiện tiêm chủng. Ngay sau vụ việc xảy ra ở Quảng Trị, nhiều cơ sở tiêm chủng đã sửa đổi quy trình chặt chẽ hơn, chú trọng hơn trong khám sàng lọc. Sự việc này là bài học cho ngành y tế, đặc biệt cán bộ tiêm chủng phải rút kinh nghiệm sâu sắc.

Theo ông Phu, trước hết mỗi một cán bộ y tế cần ý thức được trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân. Thứ hai, cần thực hiện đúng những yêu cầu kỹ thuật, quy trình đã được quy định. Sự việc của y tá Thuận, nếu đúng quy trình tiêm chủng, khâu kiểm tra tốt thì sẽ phát hiện ra thuốc bỏ lẫn vắc-xin. Thứ ba, cán bộ y tế cần hiểu biết để thực hiện đúng. Một trong những yếu tố quan trọng của ngành y là cẩn thận, vì đặc biệt trực tiếp liên quan đến tính mạng của bệnh nhân.

Năm 2013, Bộ Y tế đã kiểm tra 13.437 điểm tiêm chủng trên toàn quốc (98,8% điểm) trong đó có 13.202 điểm đủ điều kiện (đạt 98,3 %). Các điểm không đạt yêu cầu là do các lỗi như: lỗi truyền thông, diện tích chưa đầy đủ. Hiện nay không có điểm nào thiếu dụng cụ, không có điểm tiêm chủng nào để lẫn vắc-xin và các thuốc khác.

Ông Phu cho biết trên thế giới đã từng ghi nhận năm 1997 ở Yemen, tiêm nhầm Insuline cho 70 trẻ, sau đó 21 trẻ đã tử vong.

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng nhấn mạnh, việc tiêm chủng là một trong những chương trình quan trọng. Bộ Y tế luôn chú ý đến việc tiêm chủng như thế nào là an toàn và hiệu quả nhất. Năm 2014, Bộ Y tế sẽ tăng cường những vấn đề liên quan đến chất lượng và an toàn tiêm chủng, chuẩn hóa việc tiêm chủng, đặc biệt là khám sàng lọc phải chính xác để xác định đối tượng nào hoãn tiêm, đối tượng nào chống chỉ định.

“Ngoài chất lượng vắc-xin, bảo đảm kỹ thuật tiêm, thì tiêm chủng đủ mũi, đúng lịch cũng rất quan trọng. Sau vụ việc này, nhiều phụ huynh lo ngại không cho con đi tiêm chủng, nhưng việc tiêm chủng cho trẻ sẽ phòng ngừa được nhiều bệnh, do đó các bà mẹ hãy đưa trẻ đến các điểm tiêm chủng trên địa bàn mình”, ông Phu khuyến cáo.

Tháng 7-2013, y tá Nguyễn Thị Thuận (thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và một nữ y tá khác đã trực tiếp khám, tiêm vắc-xin viêm gan B cho ba trẻ sơ sinh tại bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa. Sau khi tiêm vắc-xin, ba trẻ sơ sinh có dấu hiệu tím tái và suy hô hấp nặng rồi tử vong ngay sau đó.

Sau vụ việc đáng tiếc trên, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác của y tá Thuận và nữ y tá còn lại với lý do hai cán bộ này đã có sai sót trong quá trình thực hiện tiêm chủng.

Ngày 10-10-2013, cơ quan điều tra khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính”.

Ngày 27-3-2014, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thuận, sinh năm 1964, trú tại thị trấn Khe Sanh (Hướng Hóa) đã có hành vi vi phạm các quy tắc nghề nghiệp được quy định tại Quyết định số 23/2008/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 7-7-2008 trong quá trình tiêm chủng, dẫn đến hậu quả làm chết ba trẻ sơ sinh vào ngày 20-7-2013 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa. Nguyên nhân được xác định do tiêm nhầm thuốc gây mê cho ba trẻ sơ sinh thay vì vắc-xin.

Có thể bạn quan tâm