Ba trẻ sơ sinh tử vong ở Quảng Trị do tiêm nhầm thuốc gây mê

NDĐT - Ngày 1-4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, có đủ chứng cứ chứng minh bà Nguyễn Thị Thuận, y sĩ, công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) tiêm nhầm thuốc gây mê dẫn đến ba trẻ sơ sinh tử vong, chứ không phải tiêm vắc-xin viêm gan B.

Một trong ba cháu bé sơ sinh tử vong do sự cố vắc-xin viêm gan B tại Quảng Trị.
Một trong ba cháu bé sơ sinh tử vong do sự cố vắc-xin viêm gan B tại Quảng Trị.

* Mời thêm bốn cán bộ y tế phục vụ điều tra vụ ba trẻ sơ sinh tử vong

* Bắt cán bộ y tế liên quan vụ ba trẻ sơ sinh tử vong ở Quảng Trị

* Trẻ sơ sinh tiêm vắc-xin viêm gan B chết do “sốc phản vệ”

* Quảng Trị: Tiêm vắc-xin viêm gan B, ba trẻ sơ sinh tử vong

Theo một bác sĩ có chuyên môn, thuốc gây mê có tác dụng làm giãn cơ, quá trình gây mê cho bệnh nhân phải có máy móc hỗ trợ trong việc hô hấp, nếu tiêm cho trẻ sơ sinh sẽ dẫn đến tử vong.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, ngày 26-3, Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thuận để điều tra, làm rõ hành vi “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính” trong vụ tiêm vắc-xin viêm gan B làm ba trẻ sơ sinh tử vong xảy ra tại bệnh viện này vào ngày 20-7-2013.

Trước đó, ngày 10-10-2013, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa làm ba trẻ sơ sinh tử vong.

Có thể bạn quan tâm