Theo ông Võ Anh Hóa, trong thời gian qua, tỉnh Bạc Liêu có khá nhiều doanh nghiệp, công ty cổ phần cố tình trốn và nợ thuế kéo dài, khiến công tác thu ngân sách gặp khó khăn, gây bức xúc, bất bình trong cán bộ, nhân dân.
Trước tình hình nêu trên, Cục Thuế Bạc Liêu đã cáo báo, yêu cầu đến các cấp chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp như buộc các doanh nghiệp cam kết đóng thuế, xử phạt hành chính do chậm nộp thuế, phong tỏa tài khoản, cưỡng chế tài sản…
Đặc biệt, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu đã có cơ chế, chính sách thông thoáng, linh hoạt nhằm chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Bạc Liêu nói riêng đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Kết quả bước đầu cho thấy, đã có một số doanh nghiệp khắc phục khó khăn, tích cực làm nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước.
Chiều 4-9, Ông Nguyễn Chí Luận, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần địa ốc Bạc Liêu cho hay, ngày 3-9, Công ty đã chấp thuận giao khu đất thổ cư tại khu đô thị mới (phường 1, TP Bạc Liêu) với tổng diện tích 15.000 mét vuông cho UBND tỉnh Bạc Liêu, cùng số tiền 15 tỉ đồng, để tỉnh tiến hành xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm phục vụ sự kiện “Festival đờn ca tài tử Việt Nam lần thứ nhất”, tổ chức vào đầu năm 2014.
Theo đó, UBND tỉnh chấp thuận phương án giải quyết là trừ số tiền 12 tỉ đồng mà Công ty này còn thiếu nợ tiền thuế giá trị gia tăng (VAT) trong suốt chín năm qua.
Cũng theo ông Nguyễn Chí Luận, nguyên nhân dẫn đến việc công ty nợ thuế VAT trong nhiều năm là do không thu được công nợ. Hiện số tiền các hộ dân mua nhà và đất còn nợ công ty đã lên đến trên 40 tỉ đồng.
Cũng trong ngày 4-9, trao đổi với PV NDĐT, ông Nguyễn Quốc Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH An Khang (trụ sở tại phường 1, TP Bạc Liêu) cho biết, do công ty mới thành lập vài năm nay, nhất là trong bối cảnh khó khăn chung, đơn vị làm ăn gặp nhiều khó khăn, nên hiện còn thiếu nợ thuế Nhà nước hơn 500 triệu đồng.
Ông giải thích, số nợ trên là nợ tiền thuế VAT, chứ không phải trốn thuế như dư luận đặt vấn đề trong thời gian qua. Hiện tại, công ty đã chủ động tìm cách tháo gỡ khó khăn, tích cực thu hồi vốn một số dự án công trình địa phương còn thiếu nợ công ty để nộp thuế Nhà nước.
Ngoài ra, DNTN Thanh Trúc (tại P.3, TP Bạc Liêu), chuyên san lấp mặt bằng, nạo vét kênh, sông cũng nợ thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 11 tỉ đồng. Doanh nghiệp này cam kết với chính quyền và ngành Cục Thuế Bạc Liêu khi thu hồi được nợ của một số dự án sẽ trả dứt điểm nợ thuế cho Nhà nước.