Theo đại diện Công an huyện Hòa Bình, lực lượng công an huyện đã khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ thông tin nêu trên là “thêu dệt, tin vịt”; đồng thời khẳng định đây không phải là vụ bắt cóc trẻ em như mạng xã hội lan truyền.
Vụ việc cụ thể như sau: Khoảng gần 14 giờ ngày 16-9, có một phụ nữ đi vào nhà một hộ dân ở ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình xin nước uống. Khi chủ nhà vừa đưa ly nước thì người này không uống mà nhanh tay “cướp” cháu bé D.M (3 tuổi), rồi lên chiếc xe gắn máy nhằm bỏ chạy. Tuy nhiên, người phụ nữ này không biết điều khiển xe máy; đồng thời bị người dân kịp thời giữ lại. Vụ việc không ảnh hưởng tính mạng, sức khỏe của cháu nhỏ.
Qua xác minh, Công an huyện Hòa Bình cho biết: người nhà đã mang hồ sơ bệnh án của người phụ nữ trên trình bày với Công an huyện. Theo hồ sơ bệnh án, người phụ nữ có tên N, ở ấp Năm Căn, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, bị bệnh tâm thần, bỏ nhà đi lang thang nhiều tháng qua.
Đáng lưu ý, khi được đăng lên mạng xã hội Facebook, clip về hành động của người phụ nữ trên đã bị nhiều người “câu like”, chia sẻ, lan truyền nhanh “chóng mặt” trong cộng đồng mạng và “thêu dệt”, suy diễn rằng đây là vụ bắt cóc trẻ “táo tợn giữa thanh thiên bạch nhật”, gây hoang mang, lo sợ trong nhân dân.
Từ vụ việc này, người dân cần bình tĩnh, cảnh giác, thận trọng, nhất là không nên vội vàng quay clip "tung" lên mạng xã hội Facebook, rồi bịa đặt, bình luận thiếu căn cứ, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho mọi người.