Với các sáng tạo lấy cảm hứng từ những di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng cao, nhà thiết kế Vũ Thảo Giang đã giới thiệu bộ sưu tập áo dài “Hương sắc Việt Nam” như một hành trình trở về cội nguồn. Đây cũng là bộ sưu tập đánh dấu hành trình gần 1 thập kỷ gắn bó với thiết kế áo dài của Vũ Thảo Giang.
Tối 6/9, tại rạp chiếu phim thành phố Osaka, hơn 1.000 khán giả là người Việt Nam và bạn bè quốc tế đã có dịp thưởng thức bộ phim “Song Lang” - đại diện điện ảnh Việt Nam trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á, sự kiện đồng hành cùng Triển lãm Thế giới EXPO 2025 và phần trình diễn áo dài tôn vinh văn hóa Việt.
Tối 28/8 (giờ địa phương), tại thủ đô Islamabad, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025, với sự tham dự của 300 khách mời, trong đó có đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, người dân nước sở tại.
Thiết kế độc đáo mang tên "Áo dài Hữu nghị Malaysia-Việt Nam" của Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Malaysia đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem.
Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam vừa chính thức được thành lập và có buổi ra mắt tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đại hội lần thứ nhất của Hiệp hội nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội gồm 41 ủy viên.
Ngày 9/8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật kết hợp trình diễn áo dài đặc sắc chào mừng thành công của Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam (nhiệm kỳ 2025-2030), mở ra chương mới trong sứ mệnh gìn giữ, tôn vinh di sản áo dài Việt Nam trong nước và quốc tế.
Ngày 24/1/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới (Nghị quyết số 59). Đây được coi là một quyết sách đột phá, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, hướng tới mục tiêu đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên phát triển mới.
Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành một sự kiện văn hóa, du lịch không thể thiếu vào mỗi dịp tháng 3 tại thành phố mang tên Bác. Năm nay, lễ hội phát triển hơn với nhiều hoạt động đa dạng, thu hút nhiều đơn vị, cá nhân tham gia khiến cho hình ảnh chiếc áo dài trở nên đẹp hơn, nhất là đối với du khách nước ngoài.
Ngày 5/3, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Vận động thành lập Văn hóa Áo dài Việt Nam chính thức ra mắt với các thành viên là nhà nghiên cứu văn hóa, nhà quản lý, doanh nhân, nhà báo, chuyên gia giáo dục...
Tại Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn Di sản văn hóa Việt Nam vừa trao quyết định thành lập Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại Trung Quốc, tiếp nối các hoạt động nhằm tôn vinh, lan tỏa nét đẹp tà áo dài Việt Nam đến với công chúng trong và ngoài nước.
Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận (thành phố Phan Thiết, Bình Thuận), Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tỉnh Bình Thuận vừa chính thức ra mắt, tiếp tục chuỗi sự kiện tôn vinh và quảng bá áo dài của Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại nhiều địa phương trong nước và các quốc gia trên thế giới.
Mặc dù mới thành lập được một năm, nhưng Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi, đặc biệt tạo được dấu ấn và sức lan tỏa rộng rãi giá trị tích cực, nét đẹp văn hóa truyền thống của tà áo dài Việt Nam trong đồng bào Tây Nguyên.
Tại “Festival Thổ cẩm Lào Cai - Sắc màu văn hóa” vừa diễn ra tại thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai), nhà thiết kế Vũ Thảo Giang đã đem đến bộ sưu tập áo dài thổ cẩm mang những màu sắc văn hóa đặc biệt của dân tộc Tày, dân tộc của cô.
Các cô gái của nhóm Bond thường mặc những bộ trang phục lộng lẫy khi biểu diễn vậy nên việc họ mặc áo dài chơi nhạc live chắc chắn sẽ là trải nghiệm thú vị với khán giả Thủ đô.
Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Điển (1969-2024), được sự đồng ý của Quỹ hỗ trợ bảo tồn Di sản văn hóa Việt Nam, Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại Thụy Điển vừa chính thức được thành lập.
Công diễn lần đầu vào ngày 18/3/2018 và từng được công chiếu tại Quảng trường Thời Đại (Times Square, thành phố New York, Hoa Kỳ), "Ký ức Hội An" là một trong những chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh lớn nhất thế giới, quy tụ hơn 500 diễn viên trên sân khấu rộng đến 25 nghìn mét vuông.
Ngày 7/6, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam, thuộc Quỹ hỗ trợ bảo tồn Di sản văn hóa Việt Nam, tổ chức tọa đàm “Nếp áo thanh xuân” và trao tặng áo dài cho cô giáo và nữ sinh các trường phổ thông thuộc địa bàn khó khăn ở Phú Thọ, Nghệ An và Thanh Hóa. Sự kiện thu hút đông đảo khán giả yêu tà áo dài, quan tâm đến di sản.
Trong gần 60 đơn vị tham gia ngày hội “Phụ nữ Thủ đô ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo năm 2024” vừa diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), có một gian hàng thủ công độc đáo thu hút đông đảo khách tham quan, nhất là phụ nữ.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, đến tối 19/5, Lễ hội Sen Đồng Tháp vẫn thu hút rất đông du khách tìm đến tham quan, mua sắm. Sự kiện mang đến nét đặc trưng riêng của văn hóa vùng sông nước miền Tây Nam Bộ.
Lần đầu tiên tại tỉnh Đồng Tháp diễn ra hoạt động diễu hành áo dài với số lượng người tham gia quy mô lên đến 5.500 người. Hoạt động này nhằm tôn vinh chiếc áo dài và vẻ đẹp của người phụ nữ.
Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam và SVF Academy do anh điều hành phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức chương trình “Cắt may và thiết kế áo dài ly vuông Đỗ Trịnh Hoài Nam 2024” cho hàng nghìn giáo viên, sinh viên cả nước.
Chương trình trình diễn bộ sưu tập áo dài cùng một số trang phục khác mang tên “Nguyện ước chốn thiêng” do nhà thiết kế trẻ Thạch Linh thực hiện đã đem đến một bức tranh xuân tại Khu du lịch Tam Chúc (Hà Nam).
Câu chuyện Công chúa Ngọc Hoa được Chúa Nguyễn Phúc Nguyên gả cho thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro vào thế kỷ 17 được tái hiện trong đêm diễn “Hương sắc Việt Nam” trong khuôn khổ chương trình “Ngày Việt Nam tại Nhật Bản năm 2023” diễn ra tại Fukuoka (Nhật Bản).
Chiều 12/10, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam và một số đơn vị tổ chức sự kiện giao lưu văn hoá mang tên “Sắc thu Việt-Nhật”, giới thiệu vẻ đẹp áo dài Việt Nam và kimono Nhật Bản tới công chúng trong và ngoài nước.
Trong không gian của “Dạ tiệc sen - Sắc sen vào hạ” diễn ra tối cuối tuần qua tại Flamingo Đại Lải (Vĩnh Phúc), vẻ đẹp duyên dáng, tinh tế của những tà áo dài Việt Nam đã có dịp thăng hoa cùng sen.
Tọa đàm chuyên đề, hội thảo, hòa nhạc, triển lãm và các workshop về văn hóa Việt Nam tại các trường học Pháp diễn ra tại thành phố Kervignac, Pháp trong khuôn khổ dự án “Toucher Arts”, do Hiệp hội ART SPACE và Hiệp hội Vietnam Bretagne Sud, kết hợp với Hiệp hội APPEL Lorient tổ chức, cùng sự hỗ trợ của thành phố Kervignac, Pháp.
Tối 22/4, tại công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công ty Phuonglly Media tổ chức trình diễn bộ sưu tập áo dài và xác lập các kỷ lục Guinness Việt Nam dành cho áo dài “Non sông gấm vóc”.
Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng 5/3, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ đã diễn ra Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần 9 năm 2023 do Sở Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức, với chủ đề Tôi yêu Áo dài Việt Nam.
Nằm trong chuỗi các hoạt động Chương trình Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội, ngày 4/12, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội tổ chức chương trình đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển” năm 2022.
Những chiếc áo dài do hai nhà thiết kế Quang Hòa của Việt Nam và Maria Elena Di Terlizzi của Italia hợp tác thực hiện sẽ được sản xuất hàng loạt tại Italia, với mục tiêu quảng bá di sản tinh thần của Việt Nam và đưa áo dài Việt thành sản phẩm thời trang tiệm cận với thời trang thế giới, hướng tới giới trẻ Italia.